Trung Quốc nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu chip

Bắc Kinh vừa bất ngờ đồng ý nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu đối với các chip quan trọng, giúp ngành công nghiệp ô tô toàn cầu tránh được một cuộc khủng hoảng trên diện rộng.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

chip-041125
Dây chuyền sản xuất của công ty bán dẫn Nexperia tại Hamburg, Đức, vào năm 2024 - Ảnh: Reuters

Trước đó, căng thẳng leo thang xoay quanh một nhà sản xuất chip ít tên tuổi có trụ sở tại Hà Lan, đã đẩy chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu đứng trước bờ vực sụp đổ.

Tâm điểm của vụ việc liên quan tới Nexperia, một nhà sản xuất chip có trụ sở tại Hà Lan nhưng thuộc sở hữu của Trung Quốc.

Theo công ty nghiên cứu TechInsights, Nexperia không chỉ là một nhà cung cấp đơn thuần, họ là một mắt xích tối quan trọng, chiếm 40% thị trường chip ô tô trong phân khúc bóng bán dẫn và điốt – những thành phần không thể thiếu trong sản xuất xe hơi hiện đại.

Vấn đề nảy sinh khi Chính phủ Hà Lan bất ngờ nắm quyền kiểm soát Nexperia vào tháng 10/2025, viện dẫn lo ngại về an ninh quốc gia và cách chức CEO người Trung Quốc.

Động thái này được đưa ra sau khi Washington đưa công ty mẹ của Nexperia tại Trung Quốc, Wingtech, vào danh sách đen vì bị cho là mối đe dọa an ninh.

Để đáp trả, Bắc Kinh ngay lập tức áp đặt lệnh kiểm soát xuất khẩu, khiến các chuyến hàng chip Nexperia từ Trung Quốc bị đình trệ trong nhiều tuần.

Các nhóm thương mại ở cả Mỹ và Châu Âu đã dự đoán một viễn cảnh tồi tệ: tình trạng khan hiếm chip có thể khiến các nhà máy phải đóng cửa và đẩy giá xe tăng vọt, lặp lại kịch bản khủng hoảng hậu đại dịch.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần trước, một chính sách đột phá đã được đưa ra.

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ cho phép các khách hàng nước ngoài nộp đơn xin miễn trừ lệnh kiểm soát xuất khẩu chip mới được áp dụng.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh: "Là một quốc gia lớn có trách nhiệm, Trung Quốc hoàn toàn cân nhắc đến an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Chúng tôi sẽ xem xét toàn diện tình hình thực tế của các công ty và cấp miễn trừ cho các mặt hàng xuất khẩu đủ điều kiện".

Việc Trung Quốc nhượng bộ đã tạm thời xoa dịu một cuộc khủng hoảng tiềm tàng. Tuy nhiên, tranh chấp này đã phơi bày sự mong manh của chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đang bị chi phối bởi các yếu tố địa chính trị phức tạp.

Bình luận