Theo nguồn tin, Trung Quốc viện dẫn nhu cầu giám sát nước nhiễm xạ đã qua xử lý rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại để tái áp dụng lệnh tạm dừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản.
Trước đó, vào đầu tháng này, Trung Quốc đã nối lại việc mua hải sản từ Nhật Bản sau khi dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu toàn diện được áp dụng từ tháng 8/2023.
Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm hải sản để thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với việc xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nhưng hai nước láng giềng châu Á đã đồng ý nối lại hoạt động dần dần vào tháng 6.
Một số quản lý nhà hàng Nhật Bản tại Thượng Hải bày tỏ sự thất vọng vì lệnh ngừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản.
Ryo Katsuyama, người điều hành một quán ăn chuyên phục vụ các món ăn từ vùng Kyushu của Nhật Bản cho biết: "Tôi đã thất vọng vì mong đợi cá ngừ nuôi từ tỉnh Nagasaki sẽ được nhập khẩu".
Ông cho biết thêm, một số khách hàng Trung Quốc từng thích cá Nhật Bản trước lệnh cấm nhập khẩu giờ lại không thích hải sản từ Tây Ban Nha mà nhà hàng của ông cung cấp.
Takashi Ito, quản lý một nhà hàng Nhật Bản khác cho biết, ông đã chứng kiến lượng khách hàng Trung Quốc giảm tới 10% trong vài ngày qua do căng thẳng ngoại giao.
Ông chia sẻ: "Chúng tôi đóng vai trò truyền bá văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Tôi hy vọng các chính trị gia Nhật Bản sẽ không chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Nhật Bản mà còn bảo vệ công dân Nhật Bản tại Trung Quốc".
Nhật Bản và Trung Quốc đã gia tăng căng thẳng trong những ngày gần đây, khi Bắc Kinh chỉ trích gay gắt phát biểu của bà Takaichi trước quốc hội vào ngày 7/11 rằng, một cuộc tấn công quân sự vào Đài Loan có thể gây ra "tình huống đe dọa sự sống còn" đối với Nhật Bản, ám chỉ đến sự tham gia tiềm tàng của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu tại một cuộc họp báo rằng, Nhật Bản vẫn chưa cung cấp "vật liệu kỹ thuật" để đảm bảo chất lượng và an toàn cho hải sản Nhật Bản, đây là "điều kiện tiên quyết" để Nhật Bản thâm nhập thị trường Trung Quốc.
Đề cập đến việc "những phát biểu sai trái" của bà Takaichi đã gây ra "sự phẫn nộ mạnh mẽ của công chúng Trung Quốc", người phát ngôn cho biết, "trong hoàn cảnh hiện tại, ngay cả khi hải sản Nhật Bản được xuất khẩu sang Trung Quốc, cũng sẽ không có thị trường".
Cuộc tranh cãi giữa hai quốc gia đang ảnh hưởng đến các ngành du lịch, giáo dục và giải trí, cũng như giao lưu giữa người dân với nhau, khi chính phủ Trung Quốc khuyến cáo công dân nước này không đến Nhật Bản và xem xét lại việc du học tại đây, đồng thời hoãn phát hành phim Nhật Bản tại Trung Quốc.


