Chờ...

Trung Quốc: Vá xong đê hồ Động Đình trong 4 ngày

VOH - Hơn 300 cảnh sát và lính cứu hỏa đẩy nhanh tốc độ ngày đêm vá đê tại hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam.

Theo Trung Quốc Nhật báo, nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu hộ tại hồ Động Đình ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đạt đến giai đoạn quan trọng vào tối qua 8/7, khi con đê bị vỡ đã được bịt kín vào khuya cùng ngày.

Hồ Động Đình (Dongting) nằm ở huyện Hoa Dung, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, là hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc. Chiều 5/7, đoạn đê dài 226 mét bị vỡ tại hồ Động Đình. Đây là một phần trong mạng lưới đê bao quanh hồ.

Bà Trương Nghênh Xuân (Zhang Ying Chun), phó tỉnh trưởng Hồ Nam, cho biết hơn 100.000m3 đá đã được sử dụng để vá đê và các đội đã bịt kín được 3,5 mét đê bị vỡ mỗi giờ.

ho-dong-dinh-trung-quoc-0807
Các công nhân chạy đua thời gian khắc phục đoạn vỡ đê - Ảnh: Xinhua

Sau khi đê bị vỡ, lượng lớn nước từ hồ Động Đình đã tràn vào khu vực đê nói trên, làm ngập 47,6km2 trong tổng diện tích 55km2 của khu vực này. Ít nhất 7.000 người dân đã phải sơ tán sau khi đê vỡ. 

Một số trường học địa phương đã được chuyển thành nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp chỗ ở cho khoảng 4.000 cư dân và cung cấp các mặt hàng thiết yếu như mền, khăn tắm và xô cho các nạn nhân. Các nhân viên y tế luôn túc trực để hỗ trợ những người phải di dời.

Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia của Trung Quốc đã phân bổ 200 triệu nhân dân tệ (27,5 triệu USD) để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Hồ Nam và tỉnh Giang Tây lân cận.

Tại Giang Tây, tình hình kiểm soát lũ lụt vẫn nghiêm trọng do mực nước cao kéo dài trên sông Dương Tử và hồ Bà Dương. Mực nước tại hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, đã ở mức cao kể từ ngày 27/6, thời điểm mực nước vượt quá mức cảnh báo.