Điều này cho thấy dấu hiệu thúc đẩy chính sách ‘thắt lưng buộc bụng’ của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Ngày 18/5, Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, thông báo do chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành cũng đề cập đến chi phí tiệc chiêu đãi, rượu và thuốc lá.
Tân Hoa Xã cho biết, Đảng kêu gọi “cần cù và tiết kiệm nghiêm ngặt, phản đối sự xa hoa và lãng phí”, đồng thời nói thêm rằng “lãng phí là đáng xấu hổ và tiết kiệm là vinh quang”.
Các quy tắc chi tiêu thực chất là sự lặp lại chiến dịch của ông Tập yêu cầu các quan chức cắt giảm chi tiêu khi doanh thu từ việc bán đất giảm làm cạn kiệt ngân sách và chính quyền địa phương phải đối mặt với gánh nặng nợ nần khổng lồ.
Vào cuối năm 2023, chính quyền trung ương đã yêu cầu các quan chức “làm quen với việc thắt lưng buộc bụng”, củng cố chiến dịch của ông Tập nhằm kiểm soát tham nhũng và phô trương sự giàu có.
Vào năm 2024, Bắc Kinh đã khởi động nỗ lực lớn nhất trong nhiều năm qua để giải quyết rủi ro từ nợ của chính quyền địa phương, một động thái nhằm cắt giảm rủi ro vỡ nợ và tạo điều kiện cho chính quyền địa phương hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Ngày 19/5, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 4 tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này thấp hơn dự báo của Reuters (5,5%) và cũng chậm hơn tháng trước đó (5,9%).
Sản lượng công nghiệp tăng 6,1% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này thấp hơn tháng 3 là 7,7%. Việc này cho thấy thuế nhập khẩu của Mỹ phần nào đã tác động đến hoạt động sản xuất ở Trung Quốc.
Đầu tư tài sản cố định trong 4 tháng đầu năm tăng 4%, thấp hơn mức dự báo 4,2% trong khảo sát của Reuters. Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản giảm 10,3%.
Vài tháng qua, chính phủ Trung Quốc công bố nhiều biện pháp kích thích tài khóa và tiền tệ nhằm thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế nhập khẩu và bảo đảm việc làm.


