Động thái này được đưa ra sau khi Cherizier bị truy tố với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và âm mưu tài trợ cho các hoạt động tội phạm.
Jimmy Cherizier, 48 tuổi, có biệt danh là "Barbeque", là cựu cảnh sát từng bị sa thải vào năm 2018.
Sau đó, Cherizier vươn lên trở thành người đứng đầu liên minh băng đảng có tên là Gia đình G9. Tổ chức này bị cáo buộc gây ra hàng loạt tội ác nghiêm trọng, bao gồm giết người, cướp của, tống tiền, hiếp dâm và bắt cóc.
Liên minh G9 cũng được cho là đã đứng sau cuộc tấn công có tổ chức vào cuối năm ngoái, dẫn đến sự từ chức của cựu thủ tướng Haiti Ariel Henry.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Cherizier đã cùng với một công dân Mỹ nhập tịch tên là Bazile Richardson thực hiện một âm mưu chuyển tiền từ Mỹ về Haiti.
Cả hai bị cáo buộc đã gây quỹ từ cộng đồng người Haiti di cư tại Mỹ, sau đó chuyển số tiền này cho các bên trung gian ở quốc đảo.
Số tiền này được Cherizier sử dụng để trả lương cho thành viên băng đảng và mua vũ khí, nhằm duy trì và mở rộng hoạt động tội phạm của mình.
"Vụ An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ sẽ không dung thứ cho hoạt động gây quỹ cho các băng đảng và sẽ tiếp tục truy tố những kẻ tiếp tay cho bạo lực và bất ổn ở Haiti," Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Eisenberg nhấn mạnh.
Cherizier không phải là một cái tên xa lạ với các cơ quan chức năng quốc tế. Hắn đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2020 và Liên Hợp Quốc có động thái tương tự vào năm 2022.
Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây bán cầu, đang chìm trong một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng.
Các băng đảng vũ trang, với sự cầm đầu của Cherizier và các thủ lĩnh khác, đã kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn của đất nước và phần lớn thủ đô Port-au-Prince.
Bất chấp việc triển khai lực lượng cảnh sát đa quốc gia do Kenya dẫn đầu để hỗ trợ chính quyền địa phương, tình trạng bạo lực tại quốc gia này vẫn không ngừng gia tăng.
Khoản tiền thưởng 5 triệu USD được kỳ vọng sẽ tạo động lực để thu thập thông tin và giúp các nhà chức trách bắt giữ Cherizier, góp phần giảm bớt tình trạng bất ổn và bạo lực đang hoành hành tại Haiti.
Đây không phải là lần đầu tiên Cherizier trở thành chủ đề chính trên truyền thông. Năm 2022, với vai trò thủ lĩnh G9, hắn đã phong tỏa cảng nhiên liệu của Haiti trong nhiều tuần, gây tê liệt hệ thống phân phối xăng tại nước này.
Diễn biến khiến chính phủ Haiti kêu gọi lực lượng đa quốc gia hỗ trợ để cảnh sát địa phương khôi phục lại trật tự. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có lực lượng nào xuất hiện trong khi tình trạng hỗn loạn lại gia tăng.
Tháng 10/2022, Cherizier đứng đầu danh sách trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với các băng đảng có vũ trang của Haiti. Lệnh trừng phạt bao gồm yêu cầu cấm di chuyển, đóng băng tài sản và cấm vận vũ khí.
Theo hội đồng chuyên gia giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, bất chấp nằm trong diện bị trừng phạt, Cherizier vẫn nhúng tay vào các hành vi đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của Haiti.
Gia đình G9 có trên 1.000 thành viên, chủ yếu là cựu cảnh sát, nhân viên bảo vệ hoặc trẻ em đường phố từng bị buộc tội giết người, cướp bóc, ám sát, buôn bán ma túy, bắt cóc…


