Hệ thống này sẽ phân biệt người lớn và trẻ vị thành niên dựa trên lịch sử xem video của họ, bất kể ngày sinh đã khai báo khi đăng ký.
Hệ thống AI sẽ chỉ được áp dụng cho một số người dùng nhất định tại Mỹ trong giai đoạn đầu.
Nếu thành công, YouTube có thể sẽ mở rộng ra các khu vực khác. Khi người dùng đăng nhập vào tài khoản, AI sẽ phân tích các video đã xem để đưa ra đánh giá về độ tuổi.
Nếu hệ thống xác định người dùng dưới 18 tuổi, YouTube sẽ áp dụng một loạt biện pháp kiểm soát để bảo vệ trẻ vị thành niên.
Các biện pháp này bao gồm nhắc nhở nghỉ giải lao, cảnh báo về quyền riêng tư và hạn chế đề xuất các video không phù hợp. Ngoài ra, YouTube cũng sẽ ngừng hiển thị quảng cáo cá nhân hóa cho nhóm đối tượng này.
Trong trường hợp xác định sai tuổi, người dùng có thể dễ dàng sửa lỗi bằng cách cung cấp giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng hoặc một bức ảnh selfie để xác thực lại thông tin.

Người dùng vẫn có thể xem YouTube mà không cần đăng nhập, nhưng lúc này, một số nội dung có thể bị tự động chặn do không có đủ thông tin về độ tuổi.
Động thái này của YouTube diễn ra trong bối cảnh áp lực chính trị tại Mỹ ngày càng gia tăng, yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ em.
Sự ủng hộ của Tòa án Tối cao Mỹ đối với đạo luật của bang Texas nhằm ngăn trẻ vị thành niên xem nội dung khiêu dâm trực tuyến vào cuối tháng 6 vừa qua đã tạo thêm động lực cho các công ty công nghệ phải hành động.
Tuy nhiên, việc xác minh độ tuổi cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng trách nhiệm này nên thuộc về các kho ứng dụng như Apple và Google, nhưng cả hai công ty này đều phản đối.
Các nhóm bảo vệ quyền riêng tư kỹ thuật số tại Mỹ cũng bày tỏ lo ngại rằng việc xác minh tuổi bằng AI có thể xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất.


