Tư lệnh quân đội Ấn Độ cho rằng cơ quan tình báo Pakistan đứng sau vụ đánh bom ở Kashmir

(VOH) - Chỉ huy cấp cao quân đội Ấn Độ tại khu vực Kashmir hôm nay 19/2 cho biết cơ quan tình báo hàng đầu Pakistan có liên quan đến vụ tấn công bằng bom vào đoàn diễu hành khiến 40 người thiệt mạng.

Vụ tấn công xảy ra vào hôm thứ năm vừa qua tại quận Pulwama, cách thủ phủ Srinagar của Kashmir 25 km đã khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, cùng 5 người bị thương, theo báo cáo của Phó Giám đốc Cảnh sát Ấn Độ Dhinakaran. Thời điểm bị tấn công, Quân đội Ấn Độ đang diễu binh với 78 phương tiện quân sự, 2550 lính dù. Vụ việc vừa xảy ra là vụ việc nghiêm trọng nhất nhằm vào lực lượng an ninh Ấn Độ, kể từ khi xảy ra các cuộc xung đột vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước. 

Tổ chức khủng bố Pakistan Jaish-e-Mohammed đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, phía Ấn Độ cáo buộc chính quyền Pakistan đứng sau vụ tấn công và nhấn mạnh không loại trừ khả năng sẽ hạ cấp ngoại giao với Pakistan.

Về phía Pakistan, nước này đã lên án vụ đánh bom và đồng thời phủ nhận bất kỳ sự đồng lõa nào cũng như các cáo buộc có liên quan. Vào thứ ba 19/2, Pakistan đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp trước tình hình an ninh ngày một xấu đi giữa các bên.

Tư lệnh quân đội Ấn Độ cho rằng cơ quan tình báo Pakistan đứng sau vụ đánh bom ở Kashmir

Lực lượng an ninh Ấn Độ tiên hành điều tra tại hiện trường sau khi xảy ra vụ đánh bom (Ảnh: Getty)

Trung tướng quân đội Ấn Độ K.J.S. Dhillon trả lời với các phóng viên rằng các thủ lĩnh đứng sau vụ tấn công đang bị theo dõi, và cho biết vụ việc "đã được dàn xếp từ phía bên kia" - tức các chỉ huy cơ quan tình báo Pakistan (ISI), chính quyền Pakistan và tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammed (JeM).\

Tuy nhiên, Dhillon cũng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho lời buộc tội của mình.

Ông cho biết không thể nói cụ thể hơn về cuộc điều tra vụ đánh bom và vai trò bị nghi ngờ của cơ quan tình báo quân đội Pakistan (ISI), ngoại trừ lưu ý mối liên hệ chặt chẽ của nó với tổ chức JeM.

"JeM là một bộ phận của quân đội Pakistan và ISI. Cuộc tấn công đã được lên kế hoạch bởi Pakistan, ISI và JeM", ông nói tại Srinagar - thủ phủ mùa hè của của bang Jammu và Kashmir.

Pakistan cũng yêu cầu Ấn Độ tiến hành một cuộc điều tra mở và đáng tin cậy về vụ tấn công để chứng minh cho các cáo buộc của mình.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ tấn công vốn đang gây ra sự phẫn nộ trên khắp đất nước và làm dấy lên những lời kêu gọi trả thù.

Kashmir là vùng đất hiện còn đang tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. Sau khi Ấn Độ tuyên bố độc lập năm 1947, Kashmir đã chứng kiến ba cuộc chiến tranh cùng vô số các cuộc giao tranh giữa hai nước. Tình trạng chia rẽ sâu sắc dẫn đến bạo lực trong khu vực này đã khiến hơn 47.000 người thiệt mạng kể từ năm 1989 đến nay.

 

Indian commander says Pakistan spy agency involved in Kashmir bombing

(Reuters) - India’s top military commander in the disputed Kashmir region said on Tuesday Pakistan’s main Inter-Services Intelligence (ISI) spy agency was involved in an attack last week on a security convoy claimed by a Pakistan-based militant group.

At least 40 paramilitary men were killed in the suicide car bombing on a Kashmir road on Thursday. The Pakistan-based Jaish-e-Mohammad (JeM) militant group claimed responsibility.

India has accused Pakistan of being behind the attack and tension has escalated between the nuclear-armed neighbors.

Pakistan condemned the bombing and denied any complicity, and on Tuesday it appealed to the United Nations to intervene, in light of the deteriorating security situation.

Lieutenant-General K.J.S. Dhillon told reporters that the leaders behind the attack were being tracked, and it had been orchestrated from the Pakistani side of the border.

“It was being controlled from across by ISI and Pakistan and JeM commanders,” he said.

Dhillon did not provide any proof for his accusation.

He said he could not be more specific about the investigation into the blast and the suspected role of the Pakistan military intelligence agency, except to note its close links with the Jaish.

“The JeM is a child of the Pakistan army, and the ISI. The attack was masterminded by Pakistan, ISI and JeM,” he said in Srinagar, the summer capital of Jammu and Kashmir state.

Pakistan demanded India conduct an open and credible investigation into the attack to back up its claims.

Indian Prime Minister Narendra Modi has promised a strong response to the attack which has caused outrage across the country and sparked calls for retribution.

India has long blamed Pakistan for the nearly 30-year revolt in Jammu and Kashmir, its only Muslim-majority state. Pakistan says it only provides moral and diplomatic support to the Kashmiri people in their struggle for self-determination.