Tưng bừng Lễ hội sắc màu Holi ở Ấn Độ

(VOH) - Ngày 8/3, các tín đồ đạo Hindu trên khắp Ấn Độ và thế giới đã tưng bừng chào đón Lễ hội sắc màu Holi.

Được tổ chức vào ngày trăng tròn cuối cùng của tháng Phalgun theo lịch Hindu, Holi còn được gọi là “Lễ hội Sắc màu”. Đây là một trong những lễ hội quan trọng của Ấn Độ, cũng như nhiều quốc gia có cộng đồng người theo đạo Hindu sinh sống.

Lễ hội còn được xem như biểu tượng chiến thắng của cái thiện trước cái ác, chấm dứt xung đột, xóa bỏ nhiều điều không may mắn trong năm cũ.

Lễ hội năm nay nhiều sắc màu hơn và chân thực hơn sau khi được tổ chức rộng rãi trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong lễ hội, mọi người vui vẻ ném đủ thứ bột đầy màu sắc vào nhau. Màu sắc khác nhau mang những ý nghĩa khác nhau như màu xanh là biểu tượng của sự tinh khiết; màu đỏ tươi là màu chính của lễ hội và biểu tượng cho sự giàu có, sức mạnh và niềm đam mê; màu cam là màu của hạnh phúc.

Một số hình ảnh của lễ hội sắc màu Holi năm nay ở Ấn Độ:

Tưng bừng Lễ hội sắc màu Holi ở Ấn Độ
Holi là lễ hội sắc màu của các tín đồ đạo Hindu trên khắp thế giới, không phân biệt tuổi tác, giới tính, giai cấp. Ảnh: BBC
Tưng bừng Lễ hội sắc màu Holi ở Ấn Độ
Đủ các loại bột màu sắc được sử dụng trong lễ hội Holi. Ảnh: BBC
Tưng bừng Lễ hội sắc màu Holi ở Ấn Độ
Holi là một trong những lễ hội quan trọng của các tín đồ đạo Hindu. Ảnh: BBC
Tưng bừng Lễ hội sắc màu Holi ở Ấn Độ
Các trường học ở Ấn Độ cũng đóng cửa vào dịp lễ hội Holi. Ảnh: BBC
Tưng bừng Lễ hội sắc màu Holi ở Ấn Độ
Lễ hội Holi được xem như biểu tượng chiến thắng của cái thiện trước cái ác, chấm dứt xung đột, xóa bỏ nhiều điều không may mắn trong năm cũ. Ảnh: BBC
Tưng bừng Lễ hội sắc màu Holi ở Ấn Độ
Vào dịp lễ hội Holi, nhiều sạp hàng bày bán bột màu và các loại ống bơm màu đầy màu sắc. Ảnh: BBC
Tưng bừng Lễ hội sắc màu Holi ở Ấn Độ
Nhiều người bôi màu đỏ vào nhau với ý nghĩa cầu chúc thịnh vượng, giàu có. Màu đỏ là màu sắc chủ đạo của lễ hội Holi. Ảnh: BBC