Số liệu chính thức cho thấy trong 7 tháng đầu năm nay, Hong Kong chỉ ghi nhận 18.908 ca sinh, giảm 8% so với cùng kỳ 2024 (20.523 ca). Con số này tương đồng với giai đoạn 2022-2023, thời điểm số trẻ sinh ra chỉ đạt 32.500 và 33.200 - mức thấp nhất kể từ khi số liệu được thống kê vào năm 1961.
Trong khi đó, năm 2024 từng chứng kiến sự tăng vọt 11% lên 36.700 ca sinh, trùng hợp với năm Thìn trong 12 con giáp - vốn được coi là điềm lành cho việc sinh con vì tượng trưng cho trí tuệ và sức mạnh.
Nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, năm 2025 sẽ chỉ có khoảng 33.000 ca sinh, gần chạm đáy kỷ lục năm 2022, đi ngược lại kỳ vọng của chính quyền.
Chính quyền Hong Kong từng xin phê duyệt gần 2,29 tỷ HKD cho chương trình “tiền thưởng sinh con”, trao 20.000 HKD cho mỗi trẻ sơ sinh trong giai đoạn 2023-2025.
Tuy nhiên, kết quả không đạt như kỳ vọng, khi mục tiêu nâng số ca sinh từ 32.500 (2022) lên 39.000 vào năm 2025 đã không thành hiện thực.
Đến nay, hơn 979 triệu HKD (43% ngân sách) đã được chi trong 20 tháng đầu chương trình. Dù vậy, Đặc khu trưởng Hong Kong Lee Ka-chiu khẳng định “còn quá sớm” để đánh giá hiệu quả và nhấn mạnh biện pháp chỉ áp dụng cho cư dân thường trú:
“Chúng ta hoan nghênh nhân tài đến Hong Kong và hy vọng họ sẽ định cư lâu dài. Hong Kong không phải là khách sạn”, ông Lee nói.
Trong bài phát biểu, ông Lee cũng công bố biện pháp khuyến sinh mới, khi từ năm tài khóa 2026-2027, cha mẹ có thể khấu trừ thuế 130.000 HKD trong 2 năm sau khi sinh con, thay vì chỉ một năm như hiện tại.
Biện pháp này dự kiến mang lại lợi ích cho 16.500 người nộp thuế và khiến ngân sách hụt khoảng 300 triệu HKD/năm.
Theo Giáo sư Yip Siu-fai, chuyên gia nhân khẩu học tại Đại học Hong Kong, việc tăng ca sinh trong năm 2024 chỉ là hiện tượng ngắn hạn do nhiều cặp vợ chồng tranh thủ sinh con trong năm Thìn.
Ông Yip Siu-fai nhận định các biện pháp khuyến khích tài chính chỉ có ý nghĩa tượng trưng. “Người dân Hong Kong không sinh con vì vài chục nghìn đô la tiền thưởng hay giảm thuế. Điều họ cần là sự ổn định kinh tế, tương lai khả quan và khả năng nuôi dạy con cái tốt nhất”, ông nói.
Ông Yip kêu gọi chính quyền cải thiện hệ thống giáo dục, giải quyết vấn đề nhà ở đắt đỏ và thúc đẩy kết hôn, bởi số hôn nhân cũng giảm đáng kể.
Trước đại dịch, Hong Kong có hơn 50.000 đám cưới mỗi năm, nhưng con số này chỉ còn hơn 40.000 trong hai năm 2023-2024.
