Chờ...

Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, nhiều cử nhân Trung Quốc đi làm giúp việc

VOH - Do tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao, nhiều cử nhân mới ra trường tại Trung Quốc phải đi làm giúp việc để kiếm sống.

Thống kê cho thấy, Trung Quốc trong năm nay có khoảng 11,58 triệu sinh viên gia nhập lực lượng lao động.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi 16-24 tăng lên mức kỷ lục 21,3% vào tháng 6 khi toàn bộ nền kinh tế đang vật lộn phục hồi hậu Covid-19 và doanh nghiệp nỗ lực lấy lại đà tăng trưởng.

Tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao kỷ lục trong khi thị trường lao động tiếp tục lao dốc khiến cơ hội có việc làm của các cử nhân trẻ ở Trung Quốc gần như bằng không. Nhiều người đã phải chấp nhận làm công việc vốn chỉ dành cho lao động phổ thông, ví dụ như nhân viên vệ sinh, dọn dẹp.

cử nhân Trung Quốc tốt nghiệp
Khoảng 11,5 triệu cử nhân Trung Quốc tốt nghiệp năm 2023 khiến sức ép lên thị trường lao động ngày càng lớn - Ảnh: SCMP

Hai tháng sau khi bị một công ty điện ảnh và truyền hình ở Thâm Quyến cho thôi việc, Deng Jun (21 tuổi) trở về tỉnh Hồ Nam để nhận một công việc trong ngành dịch vụ gia đình.

Trong quá trình hoàn thành khóa đào tạo 30 ngày, Deng kiếm được 2.000 nhân dân tệ (278 USD) mỗi tháng. Deng bắt đầu khóa huấn luyện lúc 9h và kết thúc lúc 17h30, bao gồm cả thời gian nghỉ trưa tới 2 tiếng. Anh chỉ được nghỉ 3 ngày mỗi tháng.

Anh nói: "Quả thực là rất mệt mỏi, công việc khiến tôi đau lưng. Nhưng dù sao thì nó cũng tốt hơn nhiều so với việc ở nhà hàng ngày".

Deng sẽ kiếm được 2.500 nhân dân tệ cộng với tiền hoa hồng mỗi tháng sau khi hoàn thành thời gian thử việc, bao gồm cả khóa đào tạo 30 ngày.

Yun Duo (26 tuổi), tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quý Châu với bằng khoa học chính trị và hành chính công, đang làm giúp việc gia đình tại tỉnh Quảng Đông.

Yun hy vọng có thể trả hết khoản vay sinh viên vì khi làm giúp việc nhà, cô có thể tiết kiệm tiền thuê nhà và chi phí ăn uống.

"Lựa chọn đầu tiên của tôi không phải là làm giúp việc. Sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài nửa năm này, tôi có thể thử tham gia kỳ thi công chức nhà nước" - Yun nói. 

Theo iiMedia Research, 93,8% người tiêu dùng ở Trung Quốc đã sử dụng dịch vụ giúp việc vào năm 2022. Quy mô thị trường dịch vụ vệ sinh nước này tăng gần bốn lần, từ 277 tỷ tệ năm 2015 lên hơn 1.000 tỷ tệ năm 2021 và dự kiến tăng lên 1.200 tỷ tệ năm 2023.

Phần lớn nhân viên ở độ tuổi 20, với xu hướng ngày càng nhiều người trẻ gia nhập các doanh nghiệp dịch vụ gia đình.

Yang Chunmei, chủ công ty cung cấp dịch vụ dọn phòng cao cấp ở tỉnh Tứ Xuyên cho biết, trong ngành dịch vụ gia đình, người lao động giờ đây có môi trường làm việc thân thiện hơn, giờ giấc linh hoạt và mức lương tương đối cao từ 7.000 đến 8.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Nhà nghiên cứu Chen Jianwei nhận định, ngành dịch vụ được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu công nghiệp của Trung Quốc.

Một trọng tâm trong kế hoạch nửa sau năm 2023 của Trung Quốc là tạo công ăn việc làm. Ngành dọn dẹp phòng đang được khuyến khích tuyển dụng người trẻ tuổi và tân cử nhân.