Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Hàn Quốc dưới 30%

(VOH) - Kết quả cuộc khảo sát do Viện Gallup Korea công bố ngày 14/4 cho biết tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 30% sau 5 tháng.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 11 đến 13/4 đối với 1.002 người trưởng thành, có sai số 3,1% và độ tin cậy 95%.

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ tín nhiệm về về hiệu quả điều hành đất nước của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã giảm 4% so với tuần trước, xuống chỉ còn 27%. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ lại tăng 4%, lên mức 65%.

Đây là lần đầu tiên tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Hàn Quốc giảm xuống dưới mốc 30% kể từ giữa tháng 11/2022.

Tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Hàn Quốc dưới 30%
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol - Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong cuộc thăm dò mới nhất, các vấn đề về ngoại giao là nguyên nhân cho cả những đánh giá tích cực và tiêu cực về hiệu quả điều hành công việc nhà nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Các đối tượng tham gia khảo sát cho biết nguyên nhân đánh giá tiêu cực có liên quan đến phản ứng của ông Yoon Suk-yeol và Văn phòng Tổng thống sau những cáo buộc Mỹ nghe lén cuộc đối thoại của các quan chức cấp cao Hàn Quốc.