Chờ...

Tỷ lệ tự tử tại Hàn Quốc tăng 8,5%

HÀN QUỐC - Hàn Quốc, quốc gia vốn có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới, đã chứng kiến ​​số vụ tự tử tăng trở lại vào năm 2023, đảo ngược xu hướng giảm trong thời gian ngắn

Ngày 4/10, Cục Thống kê Hàn Quốc cho biết, năm 2023, nước này có 13.978 người tự tử, tương đương với 27,3 ca tử vong trên 100.000 người. Con số này tăng 8,5% so với con số 25,2 ca tử vong năm 2022.

Sự gia tăng này diễn ra sau một năm suy giảm từ năm 2021 đến năm 2022, khi tỷ lệ này giảm từ 26 xuống 25,2.

Các số liệu cho thấy, tự tử được xếp hạng là nguyên nhân tử vong phổ biến thứ năm ở Hàn Quốc, chiếm 4% tổng số ca tử vong. Ung thư đứng đầu danh sách, chiếm 24,2%.

han-quoc-tu-tu-041024
Tỷ lệ tự tử tại Hàn Quốc tăng 8,5% trong năm 2023 - Ảnh: Getty

Tự tử là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với những người trong độ tuổi 10-19 và ở độ tuổi 20 và 30. Trong số những người ở độ tuổi 20, 52,7% số ca tử vong là do tự tử, tiếp theo là những người trong độ tuổi 10-19 với 46,1% và những người trong độ tuổi 30 với 40,2%.

Đối với những người ở độ tuổi 40 và 50, tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai, sau ung thư.

Tỷ lệ tự tử tăng cao nhất được ghi nhận ở những người trong độ tuổi 60, với mức tăng 13,6%. Mức tăng lớn thứ hai là ở những người trong độ tuổi 50 với 12,1%, trong khi thanh thiếu niên theo sát phía sau với 10,4%.

Tỷ lệ tự tử ở nam giới cao hơn nữ giới 2,3 lần. Số ca tử vong do tự tử trung bình là 38,3 ca mỗi ngày.

Trong dữ liệu riêng từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế gồm 38 thành viên, Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng tự tử với 24,8 ca tử vong trên 100.000 người vào năm ngoái, cao gấp đôi mức trung bình của OECD là 10,7 ca.

Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các nước thành viên OECD kể từ năm 2003.