Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Canada không làm đủ để ngăn chặn dòng fentanyl chảy qua biên giới chung và lấy vấn đề này làm lý do biện minh cho việc ông đe dọa áp thuế nhập khẩu.
Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau đã cam kết giải quyết những lo ngại đó, đồng thời khẳng định rằng chưa đến 1% lượng fentanyl tại Mỹ đến từ Canada.

Bộ trưởng An toàn Công cộng David McGuinty cho biết: "Về dân số bình quân đầu người, chúng ta đang mất nhiều người Canada hơn là người Mỹ mất người Mỹ".
Theo ước tính của Mỹ, trung bình có 205 người Mỹ tử vong mỗi ngày vì dùng thuốc opioid quá liều trong những năm gần đây, chủ yếu là do fentanyl.
Theo số liệu mới nhất, Canada ghi nhận 21 ca tử vong mỗi ngày, nhưng dân số nước này lại ít hơn khoảng 12 lần so với nước Mỹ.
Phát biểu của ông McGuinty được đưa ra sau khi ông gặp gỡ các quan chức cấp cao của cơ quan cảnh sát liên bang và cơ quan biên giới để "vận hành" kế hoạch an ninh biên giới trị giá 1,3 tỷ đô la Canada (900 triệu đô la Mỹ) được đưa ra để ứng phó với mối đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump.
Mức thuế quan 25% - mà ông Trump cũng nói là cần thiết để buộc phải hành động nhằm ngăn chặn tình trạng di cư. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ đã gia hạn cho Canada 30 ngày để có thể tiếp tục đàm phán.
Tại một sự kiện diễn ra hôm 6/2, thủ tướng Trudeau cho biết, "chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ‘những người hàng xóm’ ở Mỹ rằng fentanyl phải bị xóa sổ khỏi trái đất".
Như một phần của thỏa thuận phút chót nhằm hoãn áp dụng thuế quan, thủ tướng Canada đã đồng ý chỉ định một người đứng đầu cuộc chiến chống fentanyl, thông tin chi tiết về nhiệm vụ này dự kiến sẽ được công bố trong tuần này.
Ông McGuinty cho biết: "Vai trò của Fentanyl Czar sẽ là giúp chúng ta giải quyết thách thức của toàn xã hội".
"Fentanyl là vấn đề đối ngoại, vấn đề thực thi pháp luật, vấn đề tình báo, vấn đề sức khỏe cộng đồng, vấn đề truy xuất nguồn gốc các thành phần được sử dụng trong quá trình sản xuất", ông nói thêm.