Tuy nhiên, những lo ngại về chi phí đầu tư "khủng" cho trí tuệ nhân tạo (AI) và triển vọng tăng trưởng chậm lại khiến giới đầu tư tỏ ra thận trọng.
Theo báo cáo tài chính mới công bố, trong quý IV/2024, Amazon đạt doanh thu 187,8 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận ròng của công ty tăng gần gấp đôi, đạt 20 tỷ USD, nhờ nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao vào dịp lễ hội.
Tính chung cả năm 2024, Amazon ghi nhận lợi nhuận ròng 59,2 tỷ USD, cao gần gấp đôi con số 30,4 tỷ USD của năm 2023.

Mảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) tiếp tục là "gà đẻ trứng vàng" của tập đoàn với doanh thu 28,8 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, mức tăng trưởng này vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của thị trường, trong bối cảnh các đối thủ như Microsoft và Google cũng đang cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực này.
Không chỉ duy trì đà tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại điện tử và điện toán đám mây, Amazon cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.
Mới đây, AWS đã ra mắt loạt tính năng AI mới, trong đó nổi bật là dòng mô hình AI nền tảng mang tên Amazon Nova. Đây được xem là bước đi nhằm cạnh tranh với các đối thủ như OpenAI (Microsoft) và Google DeepMind.
Tuy nhiên, tham vọng AI cũng đi kèm với chi phí khổng lồ. Trong quý IV/2024, Amazon đã chi tới 26,3 tỷ USD cho đầu tư vốn (capex), chủ yếu dành cho AI và mở rộng cơ sở hạ tầng đám mây. CEO Andy Jassy cho biết công ty có thể chi hơn 100 tỷ USD cho lĩnh vực này trong năm 2025, mức đầu tư cao kỷ lục trong lịch sử Amazon.
Dù đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, Amazon lại đưa ra dự báo khá thận trọng cho quý I/2025. Công ty dự kiến doanh thu chỉ đạt từ 151 tỷ USD đến 155,5 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 5-9%, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích.
Ngay sau khi công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu Amazon đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ trên Phố Wall. Điều này cho thấy giới đầu tư vẫn lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại, cũng như áp lực chi phí khổng lồ mà Amazon phải đối mặt trong cuộc đua AI.