Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 5 đến 8-4 với sự tham gia của 1.741 người dân Mỹ.
Kết quả cho thấy 43% số người được hỏi tán thành hiệu suất làm việc của Tổng thống Donald Trump, trong khi 51% bày tỏ không tán thành. So với cuộc khảo sát ngày 30/3 với mức ủng hộ 46%, đây là một sự sụt giảm nhẹ.
Trong số các cử tri theo đảng phái, 5% cử tri Cộng hòa cho biết không ủng hộ ông Trump, trong khi tỉ lệ này ở cử tri Dân chủ là 87%, và 50% ở cử tri độc lập.
Về các lĩnh vực cụ thể, 51% người được khảo sát không tán thành cách ông Trump điều hành kinh tế, chỉ 41% ủng hộ. Đặc biệt, đối với vấn đề giá cả và lạm phát, mức không tán thành lên tới 55%, so với 36% tán thành.
Đối với chính sách nhập cư, cuộc khảo sát cho thấy 50% người dân không ủng hộ, trong khi 44% tán thành. Kết quả này gần như không thay đổi so với cuộc khảo sát hai tuần trước, vốn ghi nhận tỉ lệ ủng hộ là 51%.
Về các chính sách thuế quan mới, 52% người được hỏi không đồng tình, chỉ 36% chấp thuận. Đáng chú ý, có 15% cử tri Cộng hòa cũng bày tỏ sự phản đối, bên cạnh 87% cử tri Dân chủ và 56% cử tri độc lập.
Ngoài ra, 48% số người tham gia khảo sát tin rằng thuế quan sẽ "có hại cho nền kinh tế và người tiêu dùng", chỉ 37% cho rằng chúng sẽ gây tổn hại ngắn hạn nhưng mang lại tăng trưởng dài hạn.
Mặc dù kết quả khảo sát mới nhất cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Trump giảm nhẹ so với cuối tháng 3, song con số 43% vẫn cao hơn mức trung bình trong một số giai đoạn của nhiệm kỳ đầu tiên, theo đánh giá của tờ The Hill.