Theo kênh Samaa TV, trong vòng chưa đầy một giờ trưa 12-4 (giờ địa phương), Pakistan hứng chịu liên tiếp hai trận động đất.
Trận đầu tiên xảy ra lúc 11h54, có cường độ 4,3 độ, với tâm chấn gần biên giới ba nước Pakistan - Afghanistan - Tajikistan, ở độ sâu 88 km.
36 phút sau, lúc 12h30, một trận động đất mạnh hơn, 5,5 độ richter, xảy ra cách thành phố Rawalpindi khoảng 60 km, ở độ sâu chỉ 12 km – mức độ có thể gây ảnh hưởng rõ rệt trên mặt đất.
Rung chấn được cảm nhận rõ ở Islamabad, Gujar Khan, Haripur, Abbottabad, Attock, Gujranwala, Sargodha, Jhang, Taxila, Wah Cantt và nhiều khu vực lân cận.
Người dân tại các khu đô thị vội vã chạy ra khỏi nhà và văn phòng, trong khi chính quyền địa phương xác nhận chưa có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận tính đến thời điểm hiện tại.
Cùng ngày, tại vùng New Britain của Papua New Guinea, một trận động đất mạnh 5,95 độ richter (Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đánh giá là 6,2 độ) cũng đã xảy ra lúc trưa, ở độ sâu từ 10 đến 72 km, cách thị trấn Kokopo khoảng 115 km về phía Đông Nam.
Một nhân chứng tại khu vực cho biết trận động đất kéo dài khoảng một phút nhưng không gây thiệt hại, tuy nhiên cơ quan địa phương vẫn đang theo dõi nguy cơ lở đất hoặc dư chấn có thể xảy ra.
Papua New Guinea là quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất do nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" – khu vực có hoạt động kiến tạo địa chất mạnh nhất thế giới.
Trong khi đó, Pakistan cũng nằm gần các mảng kiến tạo phức tạp nên thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ động đất.
Mặc dù chưa có thiệt hại nặng trong các trận địa chấn lần này, cơ quan phòng chống thiên tai của cả hai nước vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao và khuyến cáo người dân chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó.


