Chờ...

UAE bác thông tin gửi vũ khí đến Sudan

VOH - Ngày 13/8, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bác bỏ thông tin gửi vũ khí thông qua các chuyến hàng viện trợ đến Sudan và nhấn mạnh "không đứng về bên nào" trong cuộc xung đột.

Trong một tuyên bố, Giám đốc Truyền thông của Bộ Ngoại giao UAE Afra Al Hameli khẳng định "UAE không cung cấp vũ khí và đạn dược cho bất kỳ bên tham chiến nào ở Sudan kể từ khi xung đột bùng nổ."

Tờ báo The Wall Street Journal (Mỹ) ngày 10/8 dẫn lời “các quan chức Uganda” cáo buộc UAE vận chuyển vũ khí tới Sudan qua Uganda trên một chiếc máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo cho những người tị nạn ngày 2/6.

Các nguồn tin nói rằng thay vì thực phẩm và vật tư y tế được liệt kê trong tài liệu hàng hóa của máy bay, họ tìm thấy hàng chục thùng nhựa màu xanh chứa đầy đạn dược, súng trường tấn công và các loại vũ khí nhỏ khác trong khoang hàng hóa.

UAE bác thông tin gửi vũ khí đến Sudan 1
Binh sĩ quân đội Sudan tại thành phố Port Sudan - Ảnh: AFP

Theo LHQ, hiện có tổng cộng 24 triệu người ở Sudan cần được giúp đỡ. Phó giám đốc điều hành của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phụ trách các hoạt động cung cấp và hành động nhân đạo, ông Ted Chaiban, bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Saudi Arabia sẽ giúp chấm dứt xung đột tại Sudan.

Ông cho biết cuộc xung đột đe dọa cuộc sống và tương lai của trẻ em và thanh thiếu niên, nhóm chiếm hơn 70% dân số Sudan.

Hơn 100 ngày đã trôi qua kể từ khi giao tranh nổ ra giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) vào ngày 15/4. Đến nay, chưa bên nào giành được chiến thắng hoặc đạt được bất kỳ lợi ích đáng kể nào.

Tình hình đang rất đáng lo ngại và có thể nhanh chóng đẩy đất nước này vào một cuộc xung đột kéo dài với tác động lan tỏa ra khắp khu vực.