Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells cho biết, chiến dịch mang tên “Vì điều tốt đẹp cho con trẻ” có tổng kinh phí lên đén 9,05 triệu USD, sẽ được triển khai trên truyền hình, bảng quảng cáo và cả trên chính mạng xã hội, bắt đầu từ ngày 19/10.
Theo bà Wells, chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức của các gia đình về những thay đổi sắp tới, đồng thời khuyến khích các bậc phụ huynh “bắt đầu trò chuyện với con cái về lệnh cấm”.
Bà Wells nhấn mạnh rằng, mọi nỗ lực mà họ thực hiện đều nhằm hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích tốt đẹp cho thanh thiếu niên Úc.
Bộ trưởng Truyền thông Úc Anika Wells. - Ảnh: Getty Images.
Trong chiến dịch truyền thông, một đoạn video dài 45 giây cho thấy cảnh nhiều đứa trẻ xuất hiện trong hình ảnh mải mê với chiếc điện thoại, trong khi giọng thuyết minh vang lên: “Vì Kirsty, vì Lucy và Anya, vì Sam, vì Holly, vì Noah, vì sức khỏe tinh thần của các em”.
Đoạn phim kết thúc với thông điệp: “Từ ngày 10/12, những người dưới 16 tuổi sẽ không còn được truy cập tài khoản mạng xã hội. Đây là một phần của đạo luật mới nhằm đảm bảo an toàn hơn cho trẻ em dưới 16 tuổi trên môi trường trực tuyến”.
Lệnh cấm mạng xã hội được Quốc hội Úc thông qua vào tháng 11/2024, quy định nâng độ tuổi tối thiểu được phép tạo tài khoản mạng xã hội từ 13 lên 16 tuổi.
Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc lạm dụng mạng xã hội đang gây ra nhiều hệ lụy cho thanh thiếu niên, bao gồm lan truyền thông tin sai lệch, bắt nạt trực tuyến và hình thành nhận thức tiêu cực về ngoại hình.
Các chính phủ trên thế giới đang theo dõi sát quá trình triển khai lệnh cấm của Úc, trong khi nhiều nền tảng mạng xã hội đã lên tiếng phản đối.
Tại phiên điều trần quốc hội ngày 14/10, người đại diện của YouTube cho rằng, quy định này có thể gây ra “những hệ quả ngoài mong muốn” và “rất khó để thực thi”. Nền tảng chia sẻ video thuộc sở hữu của Alphabet cũng cảnh báo có thể sẽ khởi kiện nếu tiếp tục bị đưa vào diện áp dụng lệnh cấm.
Bà Wells cho biết. bà sẽ làm việc với các nền tảng mạng xã hội lớn như Meta, TikTok và Snapchat trong tuần này nhằm tái khẳng định kỳ vọng của chính phủ về trách nhiệm thực thi luật pháp.
Bà nhấn mạnh: “Tôi tin rằng họ hiểu rõ nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật Úc và sẽ tuân thủ đầy đủ”.

