Ukraine đề xuất ngừng bắn vô điều kiện ngay lập tức với Nga

VOH - Ngày 8/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng thực hiện một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện với Nga ngay lập tức.

Phát biểu trên kênh Telegram, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng ngừng tất cả các hoạt động quân sự, bao gồm tên lửa, máy bay không người lái và các cuộc tấn công trên tiền tuyến, bắt đầu “từ thời điểm này” và kéo dài 30 ngày.

“30 ngày ngừng bắn có thể trở thành khởi đầu cho nhiều năm hòa bình”, ông Zelensky phát biểu, đồng thời kêu gọi Nga thể hiện thiện chí tương tự và chấp nhận đề xuất này như một bước đầu tiên hướng tới đàm phán hòa bình thực chất.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên thảo luận về cách khôi phục hòa bình tại châu Âu.

191c66253523a5e395135d10c3b1d2262d8e753ba7f0f35815107826e1121af3 (1)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Trump bày tỏ ủng hộ ý tưởng ngừng bắn kéo dài một tháng, đồng thời cảnh báo các bên phải nghiêm túc tuân thủ để tránh những biện pháp trừng phạt bổ sung.

“Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu cần, và điều này có thể được thực hiện rất nhanh chóng”, ông Trump nói.

Trước đó, Nga từng tuyên bố sẵn sàng đàm phán không điều kiện và đã thực hiện một lệnh ngừng bắn ngắn hạn từ ngày 8 đến 10/5 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Thế chiến II.

Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn này.

Phía Nga đến nay vẫn chưa đồng ý với đề xuất ngừng bắn 30 ngày mới nhất của Ukraine do lo ngại Kiev có thể lợi dụng thời gian này để củng cố lực lượng.

Moscow nhấn mạnh bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng cần có cơ chế giám sát đáng tin cậy để bảo đảm tuân thủ thực chất.

unnamed
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) hội đàm khi cùng đến Vatican tham dự lễ tang Giáo hoàng Francis, ngày 3/5/2025 - Ảnh: AP

Ngoài vấn đề ngừng bắn, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine cũng đề cập đến thỏa thuận khai thác khoáng sản mới được Quốc hội Ukraine thông qua. Thỏa thuận này nhằm phục vụ cho công cuộc tái thiết đất nước, tuy không đi kèm cam kết an ninh từ Washington.

Trong bối cảnh chiến sự giữa Nga và Ukraine kéo dài và các nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ gặp khó khăn, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng cảnh báo rằng Washington có thể sớm chuyển sự ưu tiên sang các hồ sơ quốc tế khác nếu hai bên không đạt tiến triển rõ rệt.

Bình luận