Ukraine nhận cam kết viện trợ quân sự gần 38 tỷ USD

Sau cuộc họp Nhóm Tiếp xúc Quốc phòng Ukraine lần thứ 33, Ukraine nhận cam kết viện trợ quân sự gần 38 tỷ USD từ nhiều đồng minh

Theo The Kyiv Independent, Ukraine sắp nhận gói viện trợ quân sự trị giá gần 38 tỉ USD nhằm phát triển hệ thống tên lửa và máy bay không người lái ngay trên lãnh thổ. Giới quan sát đánh giá khoản hỗ trợ này là nguồn lực quan trọng giúp Kiev đứng vững trước các đợt không kích nhằm vào hạ tầng dân sự trong những tháng đầu năm 2026.

Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết các đối tác đã cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự với quy mô lớn như trên. Theo ông, đây là kết quả vượt mong đợi từ cuộc họp lần thứ 33 của Nhóm Tiếp xúc Quốc phòng Ukraine.

Phần lớn nguồn lực sẽ được phân bổ cho hai trọng tâm là củng cố phòng không và mở rộng năng lực drone. Kiev dự kiến chi hơn 2,5 tỉ USD để trang bị nhiều loại drone hiện đại, 2 tỉ USD cho hệ thống phòng không và trên 500 triệu USD cho Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine. Ukraine cũng đạt thỏa thuận với một số đồng minh châu Âu về việc khẩn cấp chuyển giao tên lửa Patriot từ kho dự trữ.

Năm 2026, Kiev đặt mục tiêu triển khai 18 dự án chiến lược, không chỉ giữ vững lãnh thổ mà còn hướng tới gây sức ép kinh tế lên Nga. Trên mạng xã hội X, ông Fedorov viết: "Tổng thống đã giao nhiệm vụ rõ ràng, đó là xây dựng hệ thống ngăn chặn kẻ thù trên không, trên bộ, trên biển; đồng thời tấn công bất đối xứng vào nền kinh tế đối phương".

Điểm nóng xung đột ngày 15-2: Ukraine nhận cam kết viện trợ “khủng“
Cuộc gặp song phương giữa Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov - Ảnh: NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đồng thời kêu gọi các nước siết chặt trừng phạt, đặc biệt là phong tỏa hoàn toàn mạng lưới tàu chở dầu của Nga bị cáo buộc dùng để né lệnh cấm vận.

Nhóm Tiếp xúc quốc phòng Ukraine theo định dạng Ramstein do Mỹ khởi xướng từ tháng 3/2022, hiện có hơn 50 quốc gia tham gia. Tại hội nghị gần đây, 17 nước dẫn đầu như Anh, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Canada, Bỉ… thống nhất tăng thêm tài chính và vũ khí, bao gồm đạn pháo, tên lửa, hỗ trợ huấn luyện và tài trợ năng lượng giúp Kiev ứng phó khủng hoảng điện.

 

Bình luận