Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vụ tấn công xảy ra vào đêm 13/2 rạng sáng 14/2. Một UAV mang đầu đạn nổ mạnh đã đánh trúng mái che bê tông bao phủ lò phản ứng, nơi từng phát nổ năm 1986.
Một đám cháy đã bùng phát sau vụ nổ nhưng được dập tắt kịp thời. Ông Zelensky nhấn mạnh mức độ phóng xạ tại khu vực vẫn đang ở mức bình thường và được giám sát chặt chẽ, song phần mái che bị thiệt hại đáng kể.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng xác nhận một vụ nổ xảy ra tại khu vực bảo vệ lò phản ứng số 4 vào khoảng 2h sáng theo giờ địa phương, dẫn đến một vụ cháy.
Nhân viên và lực lượng cứu hỏa đã phản ứng nhanh chóng, đảm bảo an toàn và không có thương vong. "Mức độ bức xạ bên trong và bên ngoài khu vực vẫn ổn định," IAEA khẳng định.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Zelensky cho rằng các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine vào ban đêm là dấu hiệu cho thấy Moscow "không hề có ý định đàm phán hòa bình."

Ông Zelensky cũng cho biết trong đêm 13/2, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 133 UAV vào Ukraine, trong đó 73 chiếc bị bắn hạ và 58 chiếc không bay tới mục tiêu.
Phía Nga chưa lên tiếng về cáo buộc tấn công nhà máy Chernobyl nhưng lại tố ngược Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo vào một nhà máy điện nhiệt ở miền Nam Ukraine, khiến hơn 50.000 người dân bị mất điện.
Các quan chức địa phương do Nga bổ nhiệm tại khu vực này khẳng định cuộc tấn công không làm hư hại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia gần đó, và cơ sở này vẫn đang hoạt động bình thường.

Lò phản ứng số 4 tại Chernobyl từng phát nổ vào năm 1986, gây ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử, khiến một vùng rộng lớn của Liên Xô cũ và châu Âu bị ảnh hưởng bởi phóng xạ.
Sau thảm họa, lò phản ứng này được bao phủ bằng một lớp bê tông và thép để ngăn chặn rò rỉ phóng xạ.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công gần đây làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn tại khu vực này. Hiện tại, IAEA đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại Chernobyl.