Ukraine cho biết đã đạt bước tiến quan trọng trong cuộc đối đầu công nghệ khi phát triển hệ thống gây nhiễu mới, có khả năng làm “mù” bom lượn dẫn đường của Nga. Đây là loại vũ khí từng được xem là lợi thế lớn của Moscow nhờ khả năng tấn công chính xác từ khoảng cách xa, ngoài tầm phòng không.
Các bom KAB – tương tự JDAM của Mỹ – phụ thuộc vào tín hiệu định vị vệ tinh để dẫn đường. Khi tín hiệu này bị gây nhiễu, độ chính xác giảm mạnh, thậm chí bom có thể lệch mục tiêu hoàn toàn.
Trước đây, Ukraine từng khai thác điểm yếu này, nhưng Nga đã nâng cấp hệ thống chống nhiễu, giúp bom duy trì hiệu quả. Đáp lại, Kiev phát triển phiên bản gây nhiễu mới, được cho là đủ mạnh để vượt qua lớp bảo vệ này.
Theo phía Ukraine, tại một số khu vực chiến tuyến, dù Nga thả hàng trăm quả bom, mức độ thiệt hại đã giảm rõ rệt. Hệ thống còn có thể ảnh hưởng tới UAV và một số loại tên lửa, tạo ra “vùng an toàn điện tử” kéo dài hàng chục đến hơn 100 km.
Dù vậy, việc sử dụng không hoàn toàn thuận lợi. Gây nhiễu cường độ cao cũng ảnh hưởng tới thiết bị của Ukraine, nhất là các UAV dùng GPS. Một số đơn vị ngoài tiền tuyến thậm chí đã hạn chế triển khai hệ thống này vì lo ngại làm gián đoạn hoạt động của chính họ.
Dù vậy, bước tiến này cho thấy cuộc chiến tại Ukraine đang ngày càng mang tính công nghệ cao, nơi ưu thế không chỉ nằm ở hỏa lực mà còn ở khả năng kiểm soát không gian điện tử.
