UNESCO ghi danh thêm 6 di sản văn hóa phi vật thể của Nhật Bản

UNESCO đã quyết định bổ sung 6 hạng mục vào danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể, trong đó có các lễ hội truyền thống và nghề làm giấy thủ công của nước này.

Các lễ hội truyền thống tại các tỉnh Ibaraki, Niigata, Shiga và Toyama cùng hai nhóm nghề thủ công liên quan đến kỹ thuật làm giấy thủ công và kỹ thuật chế tác chiếu tatami, đã được Ủy ban Liên chính phủ của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) thông qua tại cuộc họp diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ).

Các hạng mục này đã được Hội đồng tư vấn của UNESCO khuyến nghị đưa vào danh sách vào tháng 1, với nhận định rằng chúng thể hiện sự đa dạng văn hóa và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo tồn.

le hoi NB

Lễ hội Ofune Hitachi Otsu ở tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. - Ảnh: Kyodo News.

Lễ hội Ofune Hitachi Otsu ở tỉnh Ibaraki, lễ hội Murakami Yatai ở Niigata, lễ hội Hikiyama Tsukiyama tại Đền Hojozu Hachimangu ở Toyama và lễ hội Otsu Hikiyama ở Shiga đã được bổ sung vào danh mục “Yama, Hoko, Yatai, các lễ hội rước kiệu ở Nhật Bản”, nâng tổng số hạng mục lên 37.

Trong khi đó, nghề làm giấy thủ công Echizen torinoko-shi ở tỉnh Fukui được bổ sung vào danh mục “Washi, nghề làm giấy thủ công truyền thống của Nhật”, trở thành hạng mục thứ tư trong nhóm này.

Kỹ thuật dệt chiếu tatami nakatsugi-omote, một loại chiếu có bề mặt đẹp và độ bền cao, trở thành hạng mục thứ 18 trong danh mục “Các kỹ năng, kỹ thuật và kiến thức truyền thống về bảo tồn và truyền bá kiến trúc gỗ ở Nhật Bản”.

Chính phủ Nhật Bản đã đề cử sáu hạng mục này lên UNESCO vào tháng 3/2024. Do UNESCO áp dụng giới hạn thẩm định hằng năm ở mức 60 hồ sơ, nên các đề cử từ Nhật Bản – vốn chiếm số lượng lớn – thường được xét duyệt theo chu kỳ hai năm một lần.

Tuy nhiên, sáu hạng mục mới lần này được xem là phần mở rộng của các danh mục đã được ghi danh, nên chúng được thẩm định trong năm nay, ngoài chu kỳ xem xét hai năm một lần. Số lượng hồ sơ được ghi danh của Nhật Bản vì thế vẫn giữ nguyên ở mức 23.

Nhật Bản cũng đã đề nghị đưa nghệ thuật thư pháp shodo vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể mới, dự kiến được UNESCO xem xét vào năm 2026. Nước này cũng lên kế hoạch nộp hồ sơ đề cử nghệ thuật trình diễn truyền thống “kagura” vào năm 2028 và văn hóa suối nước nóng “onsen” vào năm 2030.

Bình luận