Lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết, khoảng 130 người trong số họ đã bị bắt giữ tại Ba Lan sau khi đường hầm bị phát hiện hôm 11/12, số còn lại vẫn đang lẩn trốn.
Lực lượng biên phòng đã công bố đoạn video về đường hầm được đào xuyên qua rễ cây và đất trống, được chống đỡ bằng các cột gỗ và thanh kim loại, chỉ cao 1,5 mét - không đủ cao để mọi người có thể đứng thẳng và đi qua.
Ba Lan, một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới với Belarus kể từ năm 2021. Ba Lan bắt đầu xây dựng hàng rào biên giới dài 180 km vào năm 2022.
Nước này cáo buộc Belarus và Moscow, đồng minh của Minsk, âm mưu gây bất ổn cho Ba Lan bằng cách khuyến khích người dân, chủ yếu từ Trung Đông và châu Phi, vượt biên giới. Belarus và Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.
Lực lượng biên phòng cho biết, đây là đường hầm thứ tư mà họ phát hiện ở vùng Podlaskie phía tây trong năm nay.
Lực lượng biên phòng cũng đã bắt giữ một người đàn ông Ba Lan 69 tuổi và một người đàn ông Litva 49 tuổi đến để đón những người di cư.
Cơ quan này cho biết: "Lối vào bí mật trong rừng nằm cách hàng rào biên giới khoảng 50 mét về phía Belarus, trong khi lối ra nằm cách hàng rào khoảng 10 mét về phía Ba Lan".
Các nhân viên đã sử dụng hệ thống điện tử để tính toán số người đi qua, và quân đội cùng cảnh sát đã tham gia tìm kiếm những người di cư mất tích, thông báo cho biết thêm.


