Vất cả xe máy tháo chạy vì cây xăng cháy

(VOH) - Hỏa hoạn bùng phát từ cây xăng khiến nhiều người dân hoảng hốt tháo chạy vì sợ nguy hiểm.

Thông tin ban đầu, vào chiều 23-11 hỏa hoạn bất ngờ bùng phát sau tiếng nổ từ cửa hàng xăng dầu nằm góc giao lộ Lũy Bán Bích – Âu Cơ (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM).

Khu vực hỏa hoạn là cây xăng nằm ở góc giao lộ.

Phát hiện sự việc, nhiều người đi xe máy hoảng hốt tháo chạy; một số khách đang đổ xăng cũng bỏ phương tiện tháo thân.

“Đám cháy xuất phát gần khu vực trụ bơm và gần với phòng làm việc. Sau tiếng nổ lửa lan nhanh dữ lắm. Nhân viên cây xăng họ dùng bình chữa cháy dập lửa. Có nhiều người bỏ xe tháo chạy trong đó có phụ nữ” – một người chứng kiến cho biết.

Hoản hoạn sau đó được khống chế trong vài phút trước khi cảnh sát PCCC tới nơi.

Theo quan sát, hỏa hoạn đã khiến một số vật dụng bị cháy sém, hư hỏng. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát phong tỏa cây xăng để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường khám nghiệm.