Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Maduro lên án việc Mỹ tăng cường hải quân gần lãnh hải Venezuela là một “mối đe dọa lố bịch, phi lý, vô đạo đức và là tội ác đẫm máu”.
“Đối mặt với áp lực quân sự tối đa này, chúng tôi đã tuyên bố mức độ sẵn sàng cao nhất để bảo vệ Venezuela,” ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết quân đội đã được điều động tới các khu vực ven biển và dọc biên giới với Colombia.
Nhà lãnh đạo Venezuela kêu gọi người dân tham gia lực lượng dân quân tự vệ để củng cố tuyến phòng thủ.
Căng thẳng giữa Washington và Caracas đã leo thang trong nhiều tuần qua. Mỹ khẳng định việc triển khai hải quân tới nam Caribê nhằm đối phó với các băng đảng ma túy ở Mỹ Latin chứ không có kế hoạch đổ bộ hay can thiệp. Venezuela cáo buộc đây chỉ là cái cớ để mở đường cho hành động quân sự.
Ông Maduro cảnh báo: “Venezuela đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất trong 100 năm qua ở châu lục này. Quân đội chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho mọi kịch bản”.
Theo các nguồn tin quốc phòng, hiện Mỹ đã bố trí trong khu vực hai tàu khu trục Aegis USS Gravely và USS Jason Dunham, tàu khu trục USS Sampson và tuần dương hạm USS Lake Erie. Ngoài ra, ba tàu tấn công đổ bộ với hơn 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ dự kiến sẽ tới Caribê trong tuần này.
Chính quyền Tổng thống Trump lâu nay cáo buộc các băng đảng ma túy tại Colombia và Venezuela tiếp tay đưa fentanyl và các loại ma túy khác vào Mỹ gây ra tình trạng bạo lực ở nhiều thành phố.
Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil viện dẫn báo cáo Liên hợp quốc để phản bác, cho biết 87% lượng cocaine Colombia đi qua Thái Bình Dương và chỉ 5% đi qua Venezuela.
Ông Gil đồng thời kêu gọi các quốc gia Mỹ Latin phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ, cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào Venezuela có thể “gây bất ổn toàn bộ khu vực”.
Trong phát biểu gay gắt, Tổng thống Maduro nhấn mạnh: “Mọi hành động quân sự chống lại Venezuela sẽ khiến tay Tổng thống Trump nhuốm máu.”
Theo Reuters, sự hiện diện của hải quân Mỹ tại nam Caribê vốn không phải hiếm khi lực lượng này thường xuyên tuần tra chống buôn ma túy. Lần này quy mô binh lực tập trung lớn hơn nhiều so với trước, đặt ra dấu hỏi về mục tiêu thực sự và khả năng tác động đến tình hình an ninh khu vực.



