Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa thực hiện một đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), cho nghỉ việc hơn 100 nhân viên thuộc ba cơ quan giám sát của bộ này.
Một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng lớn là Văn phòng Dân quyền và Tự do dân sự – cơ quan có nhiệm vụ đảm bảo việc thực thi pháp luật không vi phạm quyền công dân. Một nhân viên trong diện bị sa thải cho biết, toàn bộ những người bị ảnh hưởng đã nhận được thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng.
Theo người phát ngôn của DHS, bà Tricia McLaughlin, việc cắt giảm này xuất phát từ quan điểm cho rằng các cơ quan giám sát dân quyền trong DHS đang làm chậm lại tiến trình thực thi pháp luật thay vì hỗ trợ. “Những văn phòng này chỉ tạo thêm rào cản cho công việc của DHS,” bà McLaughlin tuyên bố.

Ngoài Văn phòng Dân quyền và Tự do dân sự, hai cơ quan khác cũng bị nhắm đến trong đợt cắt giảm gồm Văn phòng Thanh tra về quyền công dân và nhập cư thuộc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), và Văn phòng Thanh tra về giam giữ người nhập cư – cả hai đều đảm nhiệm vai trò giám sát các hoạt động của DHS nhằm đảm bảo tuân thủ quyền con người trong quá trình thi hành luật nhập cư.
Việc cắt giảm nhân sự tại các văn phòng này được cho là phù hợp với chính sách nhập cư cứng rắn mà Tổng thống Trump đang theo đuổi kể từ khi tái đắc cử. Ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ mới ngày 20/1, ông Trump đã phát động chiến dịch trấn áp người nhập cư không giấy tờ trên phạm vi toàn quốc, huy động tối đa các nguồn lực từ chính phủ liên bang để thực hiện mục tiêu này.
Tuy nhiên, động thái loại bỏ hàng loạt nhân sự làm việc trong lĩnh vực giám sát dân quyền đã gây lo ngại trong giới quan sát. Một số chuyên gia cảnh báo rằng việc loại bỏ các cơ quan độc lập có thể khiến các hoạt động cưỡng chế nhập cư không được kiểm soát chặt chẽ, gia tăng nguy cơ vi phạm nhân quyền và gây tổn hại đến uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật.
Dù chính quyền Trump cho rằng việc tái cơ cấu sẽ giúp DHS hoạt động hiệu quả hơn trong việc thực thi luật nhập cư, nhưng nhiều tiếng nói trong và ngoài chính phủ cho rằng việc sa thải các nhân viên làm nhiệm vụ giám sát có thể làm xói mòn các chuẩn mực pháp lý và làm lu mờ sự minh bạch cần có trong hoạt động của DHS.
Hiện chưa rõ liệu sẽ có thêm đợt cắt giảm nào trong thời gian tới hay không, song giới chức DHS khẳng định việc tái cơ cấu này sẽ được tiếp tục nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược về an ninh biên giới và trật tự nhập cư.