Đây được xem là bước khởi động cho một vòng đàm phán mới giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Washington vẫn duy trì mức thuế 20% với hàng hóa Trung Quốc.
Phát biểu trước báo giới, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi sẽ trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình. Chúng tôi sẽ có một mối quan hệ rất tốt, nhưng hiện nay, thâm hụt thương mại giữa hai nước đã lên tới 1.000 tỷ USD”. Tuy nhiên, ông không đưa ra thời điểm cụ thể cho cuộc gặp thượng đỉnh, cũng như không khẳng định liệu vòng đàm phán sắp tới có dẫn tới việc dỡ bỏ các biện pháp thuế quan hay không.
Ngoài vấn đề thương mại, Tổng thống Mỹ tiếp tục nêu quan ngại về việc hóa chất từ Trung Quốc được sử dụng để tổng hợp fentanyl – loại ma túy tổng hợp cực mạnh – đang được vận chuyển qua Mexico, góp phần làm gia tăng khủng hoảng thuốc phiện tại Mỹ. Ông nhấn mạnh việc kiểm soát nguồn cung này cần sự phối hợp chặt chẽ từ cả ba quốc gia liên quan.

Phản ứng trước các động thái từ phía Mỹ, Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, Bắc Kinh trước đó đã phản đối gay gắt chính sách thương mại cứng rắn của Washington, cho rằng đây là hành vi thiếu hợp lý và mang tính trả đũa. Đáp trả, Trung Quốc cũng đã áp mức thuế 10% đối với các mặt hàng dầu mỏ, khí đốt tự nhiên hóa lỏng và thiết bị nông nghiệp của Mỹ.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) tuyên bố đang điều tra 9 công ty Trung Quốc, bao gồm những “ông lớn” như Huawei, ZTE, China Mobile, China Telecom, Hikvision và một số doanh nghiệp công nghệ khác. Cuộc điều tra nhằm xác định liệu các công ty này có đang tìm cách lách lệnh cấm hoặc vi phạm quy định an ninh của Mỹ.
Các công ty trên hiện đều nằm trong “Danh sách cấm” của FCC, do bị cho là có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Theo quy định, thiết bị và dịch vụ từ các doanh nghiệp này không được sử dụng trong hệ thống thông tin, viễn thông của Mỹ. Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi hành động nhằm siết chặt sự hiện diện công nghệ Trung Quốc trên đất Mỹ.
Trước đó, chính quyền Trump đã có nhiều bước đi cứng rắn nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm việc thu hồi giấy phép hoạt động của các nhà mạng Trung Quốc, cấm sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE trong các mạng lưới liên bang.
Hiện cả Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington lẫn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin đàm phán hoặc cuộc điều tra nêu trên. Tuy nhiên, các động thái liên tiếp này cho thấy quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục ở trạng thái căng thẳng, dù hai bên vẫn để ngỏ kênh đối thoại nhằm kiểm soát bất đồng.