Việc chấm dứt “Quỹ hỗ trợ cho nạn nhân là phụ nữ mua vui”có thể hủy hoại quan hệ Nhật - Hàn

(VOH) – Việc Hàn Quốc giải thể “Quỹ hỗ trợ cho nạn nhân là phụ nữ mua vui” là hành động mạo hiểm đối với mối quan hệ với Nhật Bản, theo Thủ tướng Nhật Abe.

Hôm 21/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu rằng Hàn Quốc đang gây ra nguy cơ hủy hoại quan hệ với Nhật Bản nếu chấm dứt hoạt động đền bù cho các phụ nữ Hàn Quốc từng là “phụ nữ mua vui” trong giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ II.

Việc chấm dứt “Quỹ hỗ trợ cho nạn nhân là phụ nữ mua vui”có thể hủy hoại quan hệ Nhật - Hàn

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Ông Abe nói với phóng viên: “Nếu các cam kết quốc tế bị phá vỡ, sẽ gây khó khăn cho mối quan hệ giữa hai nước. Là thành viên của cộng đồng quốc tế, chúng tôi yêu cầu Hàn Quốc cần hành động có trách nhiệm.”

Nhật Bản bắt đầu có hành động thể hiện lời xin lỗi đến các nạn nhân “phụ nữ mua vui” kể từ năm 2015, sau khi ký kết một thỏa thuận sẽ tạo một quỹ hỗ trợ với số tiền lên đến 1 tỷ yen (tương đương 8,86 triệu USD).

Chính phủ Nhật Bản đã hy vọng thỏa thuận đền bù này sẽ giải quyết vấn đề tế nhị đã khiến cho quan hệ Nhật – Hàn gặp trở ngại trong nhiều thập kỷ qua.

 

Japan’s Abe says South Korea risks ties by shutting down 'comfort women' fund

(Reuters) - Japanese Prime Minister Shinzo Abe said on Wednesday South Korea risked damaging ties by shutting down a fund meant to settle compensation for South Korean women forced to work in Japanese military brothels during World War Two.

"If international pledges are broken then forging ties between countries becomes impossible and as a member of the international community we urge South Korea to act responsibly," Abe told reporters at his residence in Tokyo.

Under a 2015 agreement, Tokyo apologized to the victims, who are referred to as "comfort women" in Japan and provided a 1 billion yen ($8.86 million) fund to help them. Abe's government hoped the pact would settle an issue that has hobbled ties with South Korea for decades.