Vụ 9 người Trung Quốc bị giết ở Trung Phi: Ông Tập kêu gọi 'trừng phạt nghiêm khắc"

(VOH) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền Cộng hòa Trung Phi "trừng phạt nghiêm khắc" những kẻ sát hại 9 công dân Trung Quốc trong vụ tấn công vào một khu mỏ.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu nỗ lực để cứu chữa những người bị thương, xử lý hậu quả kịp thời, nghiêm trị thủ phạm theo pháp luật và đảm bảo an toàn cho công dân Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Trung Phi kêu gọi công dân nước này tránh đi ra ngoài thủ đô Bangui.

Vụ 9 người Trung Quốc bị giết ở Trung Phi: Ông Tập kêu gọi 'trừng phạt nghiêm khắc" 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Reuters

Ngày 19/3, các tay súng tấn công vào một khu khai thác vàng do Trung Quốc điều hành và vừa được khai trương tại Cộng hòa Trung Phi, khiến 9 công dân Trung Quốc thiệt mạng và làm bị thương 2 người khác.

Thi thể của các nạn nhân được đưa về Thủ đô Bangui.

Xem thêm: Ngân hàng châu Âu 'lo ngại' nguy cơ đổ vỡ lây lan

Chính quyền địa phương đang truy đuổi những kẻ tấn công. Còn người dân nói rằng sự việc bạo lực này tiếp tục làm suy giảm niềm tin vào lực lượng an ninh.

Sau vụ việc, chưa bên nào nhận trách nhiệm ngay lập tức nhưng nghi ngờ đổ về phía Liên minh những người yêu nước vì sự thay đổi (CPC). Tuy nhiên, phát ngôn viên CPC Mamadou Koura phủ nhận những cáo buộc.