Vụ cháy sòng bài Campuchia: Kết thúc cứu hộ, 83 trường hợp thương vong

(VOH) – Lực lượng chức năng đã kết thúc hoạt động cứu hộ liên quan vụ cháy tại tổ hợp sòng bài và khách sạn Casino Poipet Resort. Ghi nhận 26 trường hợp tử vong.

Tối 30/12, lực lượng chức năng đã kết thúc hoạt động cứu hộ, ghi nhận 83 trường hợp thương vong trong vụ cháy tại tổ hợp sòng bài và khách sạn Casino Poipet Resort - Grand Diamond City ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, miền Tây Bắc Campuchia. 

Ông Oum Reatrey, Tỉnh trưởng tỉnh Banteay Meanchey, cho biết sau gần hai ngày nỗ lực cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện, ghi nhận 26 trường hợp tử vong và 57 người bị thương.

Trong số các trường hợp tử vong, có 17 công dân Thái Lan, 1 công dân Nepal, 1 công dân Malaysia và 1 trường hợp nghi là công dân Trung Quốc; 6 trường hợp còn lại chưa xác định được danh tính.

Vụ cháy sòng bài Campuchia: Kết thúc cứu hộ, 83 trường hợp thương vong 1
Hiện trường vụ cháy khiến 26 người chết. 

Các thi thể được tìm thấy trong các phòng, dọc lối đi và trên cầu thang, có thể tử vong trong lúc tìm đường thoát thân giữa đám cháy dữ dội.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát diễn biến vụ việc để thực hiện công tác bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Vụ cháy bùng phát lúc 23 giờ 30 ngày 28/12. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện ở khu chơi game tại tầng trệt của khách sạn Grand Diamond City, sau đó lan rộng sang khu Casino Poipet Resort.

Grand Diamond cao 17 tầng bao gồm 3 tầng bên dưới là sòng bạc và các tầng trên là khách sạn cao cấp với quy mô hơn 100 phòng. Khu vực hỏa hoạn có hai tòa nhà với khoảng hơn 400 nhân viên làm việc tại đây, phần lớn là người Thái.