Chờ...

Vụ khủng bố nhà hát Nga: Nghi phạm khai gì?

VOH - Một nghi phạm bị cáo buộc tổ chức vụ khủng bố nhắc đến các hỗ trợ họ được hứa hẹn khi vượt qua biên giới Ukraine.

Một đoạn video thẩm vấn đăng trên kênh truyền hình Channel One Russia (Nga), cho thấy các nghi phạm trong vụ khủng bố ở Matxcơva hôm 22/3 nhắc đến một người đàn ông tên Saifullo đã liên lạc và hứa sẽ cho họ 1 triệu rúp (10.984 USD) mỗi người.

Một trong những nghi phạm nói trong cuộc thẩm vấn: “Saifullo bảo chúng tôi đến Ukraine, đến Kiev. Ở đó họ sẽ đưa cho chúng tôi 1 triệu rúp"

Một nghi phạm khác bị cáo buộc tổ chức vụ khủng bố nhắc đến các hỗ trợ họ được hứa hẹn khi vượt qua biên giới Ukraine. "Chúng tôi đến Kiev, nơi chúng tôi phải đợi tiền tới - 1 triệu rúp mỗi người. Saifullo nói sẽ có người đợi chúng tôi ở biên giới Ukraine, những người sẽ giúp chúng tôi vượt biên và đến Kiev".

Sky 16
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Sky News

Theo Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB), có hai lối chạy trốn được chuẩn bị ở Ukraine cho những nghi phạm khủng bố tấn công nhà hát Crocus hôm 22/3.

Các nghi phạm đã đi theo đường cao tốc M3 dẫn đến biên giới Ukraine, nhưng bị chặn lại khi còn cách vùng Sumy của Ukraine 140km.

Nghi phạm Shamsidin Fariduni nói họ được yêu cầu "bỏ xe gần biên giới", và sau đó gọi cho người chịu trách nhiệm để được hướng dẫn thêm về cách vượt biên vào Ukraine.

Các quan chức Nga trước đó cho biết có một "cửa sổ' cho việc vượt biên đã được bố trí bên phía Ukraine. FSB nói người Ukraine đã tiến hành "các hoạt động rà phá bom mìn" gần các làng Chuykovka và Sopych, cho thấy có hai lối thoát khả thi.

Các nghi phạm dự kiến sẽ phá hủy phương tiện, đi bộ qua biên giới, và ẩn nấp trong rừng.

Vụ xả súng khủng bố hôm 22/3 vào đám đông tại nhà hát Crocus ở ngoại ô thủ đô Matxcơva, khiến ít nhất 144 người thiệt mạng.

Cho đến nay Nga đã bắt 11 nghi phạm liên quan vụ khủng bố, trong đó có 4 nghi phạm được cho là đã trực tiếp tham gia vào vụ việc.