WFP tạm ngưng chương trình điều trị suy dinh dưỡng tại Ethiopia do thiếu ngân sách

ETHIOPIA - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã buộc phải tạm dừng hỗ trợ điều trị suy dinh dưỡng cho 650.000 phụ nữ và trẻ em tại Ethiopia do nguồn tài trợ bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Ông Zlatan Milisic, Giám đốc WFP tại Ethiopia, cho biết, tổ chức này thường nhận được tài trợ từ khoảng 15–20 nhà tài trợ, trong đó có Mỹ, nhưng nhiều nước đã cắt giảm ngân sách viện trợ trong năm nay.

Mặc dù WFP đã được miễn trừ khỏi lệnh tạm ngưng viện trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn ảnh hưởng đến nhiều hoạt động nhân đạo trên toàn cầu, nhưng đến thời điểm hiện tại, ngân sách cho năm 2025 vẫn rất hạn chế.

phu nu&tre em

Quang cảnh trại tị nạn Qoloji, trại tị nạn lớn nhất ở Ethiopia, nơi trú ngụ của hơn 100.000 người phải di dời. - Ảnh: Getty Images.

Theo WFP, hiện có hơn 10 triệu người tại Ethiopia rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, trong đó có khoảng 3 triệu người phải rời bỏ nơi ở do xung đột và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cùng với nhiều người tị nạn từ nước láng giềng Sudan đang chìm trong chiến tranh.

Ông Milisic cho biết, WFP đã phải cắt giảm khẩu phần trong những tháng gần đây, nhưng hiện hoạt động của tổ chức đã chạm đến “giới hạn chịu đựng" do thiếu hụt tài chính nghiêm trọng, buộc cơ quan này phải đưa ra các biện pháp quyết liệt hơn.

Ông Milisic phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva (Thuỵ Sĩ) rằng: “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải tạm ngưng hỗ trợ điều trị cho 650.000 phụ nữ và trẻ em suy dinh dưỡng trong tuần này, vì chúng tôi đã cạn kiệt hàng hóa và ngân sách”.

Phát ngôn viên của WFP cho biết, số người bị cắt giảm hỗ trợ nằm rải rác tại nhiều khu vực khác nhau, bao gồm cả các vùng phía bắc như Tigray và Afar. Cơ quan của Liên Hợp Quốc hiện đang khẩn trương tìm kiếm thêm nguồn tài trợ để mua thêm hàng hóa và nối lại hoạt động điều trị suy dinh dưỡng.

Ông Milisic cảnh báo rằng, khoảng 3,6 triệu người có thể mất quyền tiếp cận viện trợ, bao gồm cả những người đang được điều trị suy dinh dưỡng, nếu không có thêm nguồn tài trợ trước tháng 6.

Ông hy vọng rằng WFP sẽ có đủ nguồn lực và triển khai được các biện pháp cần thiết để hỗ trợ những người cần giúp đỡ một cách tốt nhất.

Cuộc khủng hoảng lương thực tại Ethiopia đã trở nên trầm trọng hơn trong những năm gần đây, phần lớn do cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2020 đến 2022 tại khu vực Tigray. Ngoài ra, nước này cũng phải đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại vùng Sừng châu Phi vào năm 2022.

WFP trước đó đã cảnh báo nguy cơ khu vực này sẽ tiếp tục đối mặt với hạn hán trong năm nay.

Bình luận