Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 400 liều vaccine Ebola Ervebo đầu tiên được lấy từ kho dự trữ 2.000 liều của quốc gia này đã được vận chuyển tới Bulape – tâm điểm của dịch. Nhóm Điều phối Quốc tế về Cung ứng Vaccine cũng đã phê duyệt việc chuyển thêm khoảng 45.000 liều để hỗ trợ Congo ứng phó dịch bệnh.
Đây là đợt bùng phát Ebola đầu tiên tại Congo trong vòng 3 năm qua, được công bố vào đầu tháng 9. Các khu rừng nhiệt đới rậm rạp của quốc gia này được coi là nơi lưu trú tự nhiên của virus Ebola – loại virus gây sốt, đau nhức cơ thể, tiêu chảy và có thể tồn tại lâu dài trong cơ thể người sống sót trước khi tái phát trở lại sau nhiều năm.
WHO chuẩn bị phát động chiến dịch tiêm chủng Ebola tại một khu phố ở ngoại ô Mbandaka, Cộng hòa Dân chủ Congo, vào ngày 21/05/2018. - Ảnh: Getty Images.
Số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Congo cho thấy, đã có 32 ca nghi nhiễm virus, 20 ca được xác nhận và 16 trường hợp tử vong.
Phát biểu tại buổi họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Patrick Otim, Quản lý Chương trình Khu vực Châu Phi tại WHO, cho rằng, việc kiểm soát dịch bệnh là điều khả thi, nhưng sẽ vô cùng khó khăn nếu bỏ lỡ cơ hội. Đồng thời, ông kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho chính phủ Congo và các đối tác quốc tế.
Một số nhân viên cứu trợ nhận định, Congo có thể gặp thách thức lớn trong việc triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả do nguồn viện trợ nước ngoài bị cắt giảm cùng với việc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) bị giải thể.
Ông Otim cũng cảnh báo, dịch bệnh có thể lan rộng, khi đã ghi nhận một ca nhiễm virus Ebola mới cách tâm dịch 70 km. WHO đánh giá nguy cơ dịch lan sang các nước láng giềng, đặc biệt là Angola, ở mức trung bình.


