Xuất khẩu quốc phòng Anh lập đỉnh mới sau hơn bốn thập kỷ

Xuất khẩu vũ khí của Anh trong năm 2025 được dự báo đạt mức cao nhất kể từ năm 1983, thời điểm nước này bắt đầu thống kê số liệu về xuất khẩu quốc phòng.

Các hợp đồng đã ký kết và đang triển khai được ước tính mang về cho nền kinh tế hơn 20 tỉ bảng, đồng thời tạo và duy trì hàng chục nghìn việc làm trong nhiều năm tới.

Theo số liệu cập nhật từ Chính phủ Anh, ngành công nghiệp quốc phòng nước này đang trải qua một năm kinh doanh rất khả quan. Từ đầu năm 2025 đến nay, London đã ký hàng loạt thỏa thuận cung cấp vũ khí quan trọng với các đồng minh và đối tác, trải rộng từ máy bay chiến đấu, tàu chiến đến các chương trình hợp tác quốc phòng dài hạn.

may bay_voh
Tiêm kích Typhoon.

Một trong những thương vụ lớn nhất là hợp đồng bán 20 máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon cho Thổ Nhĩ Kỳ, trị giá khoảng 8 tỉ bảng, tương đương 10,8 tỉ USD. Cùng với đó, Anh còn ký thỏa thuận cung cấp 12 máy bay vận tải quân sự C-130 cho quốc gia này với tổng giá trị hơn 550 triệu bảng. Các hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá sẽ hỗ trợ trực tiếp hơn 21.000 việc làm trên khắp nước Anh, trải dài từ khâu thiết kế, sản xuất đến bảo dưỡng và đào tạo.

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực không quân, xuất khẩu tàu chiến cũng trở thành điểm sáng trong bức tranh chung. Tháng 9/2025, Anh và Na Uy đạt thỏa thuận trị giá khoảng 10 tỉ bảng, trong đó Anh sẽ cung cấp cho Na Uy ít nhất 5 tàu khu trục Type 26. Thỏa thuận này dự kiến tạo và duy trì khoảng 4.000 việc làm tại hơn 430 doanh nghiệp trên toàn nước Anh, chủ yếu trong lĩnh vực đóng tàu và công nghiệp phụ trợ.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Anh và Australia ký hiệp ước hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ AUKUS, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương. Theo thỏa thuận này, xuất khẩu vũ khí và công nghệ quốc phòng của Anh sang Australia có thể mang lại giá trị lên tới 20 tỉ bảng trong vòng 25 năm. Chương trình tàu ngầm hạt nhân SSN-AUKUS được kỳ vọng hỗ trợ hơn 21.000 việc làm, trong đó có khoảng 7.000 vị trí mới, góp phần củng cố vai trò của Anh trong chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu.

Giới chức Anh nhận định các hợp đồng xuất khẩu lớn không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể mà còn giúp duy trì năng lực công nghiệp quốc phòng trong nước, bảo đảm việc làm ổn định cho lực lượng lao động có tay nghề cao. Ngành này được xem là một trong những trụ cột công nghiệp, có khả năng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác như cơ khí chính xác, điện tử, vật liệu mới và công nghệ hàng không vũ trụ.

Tác động tích cực cũng thể hiện rõ trên thị trường tài chính. Trong năm 2025, giá cổ phiếu của tập đoàn Babcock International Group tăng tới 148%, phản ánh kỳ vọng lớn của nhà đầu tư vào triển vọng kinh doanh. Cổ phiếu của Rolls-Royce, tập đoàn sản xuất động cơ máy bay và thiết bị quốc phòng hàng đầu của Anh, cũng ghi nhận mức tăng 95,2%, được xem là mức cao kỷ lục trong nhiều năm.

Bình luận