Ngày 2/11, Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, các chính sách ưu tiên đầu tư, sản xuất, việc làm và xuất khẩu trong các lĩnh vực sản xuất hướng tới sản lượng cạnh tranh của chính phủ đã tác động rõ ràng đến hoạt động xuất khẩu.
Mặt hàng xuất khẩu của quốc gia này bao gồm các sản phẩm đòi hỏi công nghệ tiên tiến như hàng không vũ trụ, vũ khí và đạn dược, phương tiện cơ giới trên bộ, hàng y tế, máy tính và thiết bị điện, với tổng giá trị xuất khẩu đạt 80,7 tỷ USD trong chín tháng đầu năm 2025.
Viện này cho biết, xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt 6,9 tỷ USD, trong khi xuất khẩu sản phẩm công nghệ trung bình-cao đạt 73,8 tỷ USD.
Báo cáo cho biết thêm, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao và trung bình-cao của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 53,1 tỷ USD vào năm 2013, tăng lên 60,1 tỷ USD vào năm 2017, 77,4 tỷ USD vào năm 2021, 88,7 tỷ USD vào năm 2022, 97,3 tỷ USD vào năm 2023 và 101,1 tỷ USD vào năm ngoái.


