Ý dọa tịch thu hơn 800 triệu USD từ ứng dụng Airbnb vì chưa nộp thuế

VOH - Cơ quan thuế Ý sẵn sàng tịch thu khoảng 779 triệu euro (836 triệu USD) từ Airbnb - một ứng dụng đặt phòng nghỉ - do ứng dụng này không nộp thuế cho chủ nhà sử dụng nền tảng này.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy việc giám sát chặt chẽ hoạt động cho thuê nhà ngắn hạn đang ngày càng phổ biến ở các thành phố lớn ở Châu Âu và Hoa Kỳ.

Văn phòng công tố có trụ sở tại Milan ra lệnh tịch thu vì vi phạm thuế và số tiền này bằng số tiền Airbnb không trả thay cho chủ nhà từ năm 2017 đến năm 2021, văn phòng công tố cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 6/11.

ứng dụng Airbnb
Airbnb (AirBed & Breakfast) là ứng dụng kết nối trực tiếp người có phòng (chủ nhà/chủ phòng trọ/căn hộ/villas) cho thuê với người thuê phòng (đi du lịch/công tác) cần tìm chỗ lưu trú, kể cả ngắn ngày hay dài ngày.

Theo tuyên bố, chi nhánh châu Âu có trụ sở tại Ireland của công ty đã mang lại thu nhập cho thuê khoảng 3,7 tỷ euro (3,96 tỷ USD) ở Ý vào thời điểm đó, trong đó 21% là tiền thuế. Không rõ liệu các chủ nhà cụ thể có bị tính phí dưới bất kỳ hình thức nào hay không.

Airbnb lập luận trước tòa án Liên minh Châu Âu rằng, thuế đánh vào dịch vụ cho thuê ngắn hạn, được đưa ra vào năm 2017, không hợp pháp theo quy định của khối, nhưng đã thua kiện vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, ứng dụng này không trả lại các khoản thuế.

Công tố viên Marcello Viola nói, 3 người từng là quản trị viên của Airbnb ở Ý cũng phải đối mặt với các khoản thuế chưa nộp.

Người phát ngôn của Airbnb nói với CNN hôm 7/11: “Airbnb Ireland đã tích cực thảo luận với cơ quan thuế Ý kể từ tháng 6 năm 2023 để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi rất ngạc nhiên và thất vọng trước hành động được công tố viên Ý công bố. 

Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi đã hành động hoàn toàn tuân thủ luật pháp và có ý định thực hiện các quyền của mình đối với vấn đề này”.

Phán quyết trên được đưa ra khi chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni tìm cách trấn áp nạn trốn thuế tràn lan trong nước và tăng thuế suất đối với các dịch vụ cho thuê ngắn hạn – chẳng hạn như thuế do Airbnb cung cấp – từ 21% lên 26%.

Các quan chức ở nơi khác cũng đang thắt chặt các quy định đối với công ty này. Vào tháng 9, chính quyền thành phố New York đã đưa ra các quy định yêu cầu chủ nhà Airbnb niêm yết tài sản cho thời gian lưu trú dưới 30 ngày phải đăng ký số đăng ký chính thức. Airbnb gọi các quy định này là “lệnh cấm trên thực tế” đối với việc cho thuê ngắn hạn trong thành phố.

Năm 2017, Google - thuộc sở hữu của Alphabet đã đồng ý trả cho Ý 306 triệu euro (327 triệu USD) để trang trải thuế cho các năm từ 2009 đến 2015. Và vào năm 2015, Ý đã đạt được thỏa thuận chưa nộp thuế tương tự với Apple trị giá 318 triệu euro (340 triệu USD).
Bình luận