Zimbabwe cấm xuất khẩu tinh quặng lithium từ năm 2027

ZIMBABWE - Zimbabwe chính thức cấm xuất khẩu tinh quặng lithium kể từ năm 2027, trong bối cảnh nước này nỗ lực thúc đẩy hoạt động chế biến trong nước.

Là quốc gia sản xuất lithium hàng đầu châu Phi – nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất pin cho các công nghệ năng lượng tái tạo – Zimbabwe đã cấm xuất khẩu quặng lithium thô từ năm 2022 và đang đẩy mạnh yêu cầu các doanh nghiệp khai khoáng gia tăng hoạt động chế biến trong nước.

Hiện nay, phần lớn các công ty khai thác lithium tại Zimbabwe có vốn từ Trung Quốc và đang xuất khẩu tinh quặng về nước để tiếp tục tinh luyện.

bo truong mo

Ông Winston Chitando, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Phát triển khai thác khoáng sản Zimbabwe. - Ảnh: Getty Images.

Bộ trưởng Bộ Mỏ và Phát triển khai thác khoáng sản Zimbabwe, ông Winston Chitando cho biết, các nhà máy sản xuất lithium sulphate đang được xây dựng tại các mỏ ở Zimbabwe: bao gồm nhà máy Bikita Minerals thuộc sở hữu của Tập đoàn Sinomine (Trung Quốc) và nhà máy Prospect Lithium Zimbabwe của công ty Zhejiang Huayou Cobalt.

Lithium sulphate là sản phẩm trung gian có thể tinh luyện thành vật liệu cấp pin như lithium hydroxide hoặc lithium carbonate – những nguyên liệu chính trong sản xuất pin.

Theo ông Chitando, với công suất chế biến lithium hiện có trong nước, việc xuất khẩu tất cả tinh quặng lithium sẽ bị cấm từ tháng 01/2027.

Trước đó, vào năm 2023, Zimbabwe đã yêu cầu các doanh nghiệp khai thác lithium phải nộp bản kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến trong nước trước tháng 03/2024. Tuy nhiên, chính phủ đã nới lỏng yêu cầu này sau khi giá lithium trên thị trường thế giới giảm mạnh.

Từ năm 2021, các tập đoàn Trung Quốc như Sinomine và Zhejiang Huayou Cobalt cùng với Chengxin Lithium Group, Yahua Group và Canmax Technologies đã chi hơn 1 tỷ USD để mua lại và phát triển các dự án khai thác lithium tại Zimbabwe.

Bình luận