Theo thông tin từ CNN ngày 11/6 (giờ Việt Nam), Thị trưởng Karen Bass thông báo sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm trong khu vực trung tâm thành phố nơi đang là tâm điểm của các cuộc biểu tình dữ dội suốt 4 ngày qua.
Lệnh giới nghiêm được triển khai từ 20h đến 6h sáng hằng ngày có hiệu lực trong phạm vi khoảng một dặm vuông (tương đương 2,59km²).
Thị trưởng Bass cho biết, hiện chưa có thời điểm kết thúc chính thức nhưng dự kiến sẽ duy trì trong vài ngày tới, tùy theo diễn biến thực tế.
Theo lời bà Bass, quyết định áp đặt giới nghiêm được đưa ra sau khi thành phố ghi nhận hành vi bạo lực gia tăng đáng kể, trong đó có ít nhất 23 doanh nghiệp tại khu vực trung tâm bị cướp phá.
Các đối tượng quá khích đã tấn công vào cửa hàng Adidas, Apple Store, hai trạm xá, một hiệu thuốc và một cửa hàng trang sức. “Rõ ràng chúng ta đã chạm đến điểm tới hạn,” bà Bass nói, nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp mạnh tay để đảm bảo an toàn và trật tự.

Giám đốc Sở Cảnh sát Los Angeles, ông Jim McDonnell, cho biết số người bị bắt giữ do liên quan đến biểu tình tăng vọt. Riêng trong ngày 10/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ 197 người, so với chỉ 27 người bị bắt trong ngày 7/6.
Không chỉ dừng lại ở lực lượng địa phương, chính quyền liên bang đã điều động khoảng 700 binh sĩ Thủy quân lục chiến cùng hàng ngàn Vệ binh Quốc gia đến hỗ trợ kiểm soát biểu tình tại Los Angeles, theo chỉ đạo từ Tổng thống Donald Trump.
Cuộc tranh luận pháp lý giữa bang California và chính quyền liên bang tiếp tục căng thẳng. Ngày 10/6, Thẩm phán liên bang Charles R. Breyer tại San Francisco bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của California nhằm ngăn cản việc sử dụng quân đội liên bang thực thi luật pháp trong bang. Một phiên điều trần chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 12/6 với cả hai bên được yêu cầu nộp thêm lập luận bằng văn bản.
Bộ Tư pháp Mỹ phản bác đơn kiện của California, cho rằng yêu cầu này là “vô căn cứ về mặt pháp lý”, và nếu được chấp thuận, có thể “đe dọa sự an toàn của các nhân viên liên bang” cũng như cản trở hoạt động thi hành pháp luật của Chính phủ.