Ngày 9/6, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles chính thức phát thông báo khuyến cáo công dân tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cá nhân.
“Công dân Trung Quốc tại khu vực nên tránh tụ tập, tránh đến nơi đông người hoặc các địa điểm có tình hình an ninh công cộng kém, đồng thời hạn chế ra ngoài vào ban đêm hoặc đi lại một mình,” thông báo viết.
Cùng ngày 10/6, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng lên tiếng kêu gọi người dân nước này đang sinh sống tại Los Angeles thận trọng trước làn sóng biểu tình phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết chính phủ đang theo dõi sát sao tình hình và sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ công dân.
Theo thống kê, khu vực Los Angeles hiện có khoảng 64.000 công dân Nhật Bản cộng đồng lớn nhất của người Nhật tại nước ngoài.
Tại Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao nước này ngày 10/6 tổ chức một cuộc họp lãnh sự khẩn cấp tại Los Angeles với sự tham gia của các phái bộ ngoại giao và cơ quan liên quan nhằm thảo luận phương án bảo vệ công dân.
Ông Yoon Chu Sok - Tổng Giám đốc phụ trách người Hàn ở nước ngoài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật kịp thời thông tin cho người dân qua nhiều kênh khác nhau. Hiện chưa ghi nhận thương tích hay bắt giữ đối với công dân Hàn Quốc tại khu vực này.
Tại Australia, Thủ tướng Anthony Albanese ngày 10/6 bày tỏ phẫn nộ sau khi một phóng viên truyền hình nước này bị cảnh sát Mỹ bắn đạn cao su vào chân khi đưa tin từ hiện trường biểu tình. Ông gọi đây là hành động “kinh hoàng”, đồng thời khẳng định vai trò không thể thay thế của báo chí trong một xã hội dân chủ và yêu cầu phía Mỹ làm rõ vụ việc.
Nguyên nhân khiến tình hình tại Los Angeles bùng phát dữ dội bắt nguồn từ chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép do ICE tiến hành khiến hàng chục người bị bắt giữ trong vài ngày qua. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 8/6 và nhanh chóng biến thành bạo loạn ở nhiều khu vực trung tâm thành phố.
Trước diễn biến phức tạp, Tổng thống Trump quyết định điều động khẩn cấp 700 lính thủy đánh bộ và 2.000 lính Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles để hỗ trợ kiểm soát an ninh bất chấp phản đối từ Thống đốc bang California Gavin Newsom và việc bang này chưa đưa ra yêu cầu hỗ trợ liên bang.



