Zimbabwe có phiên bản đồng đô la riêng

(VOH) - Zimbabwe sẽ cho in đồng đô la Mỹ với phiên bảng riêng biệt nhưng vẫn đảm bảo đúng mệnh giá nhằm giảm bớt tình trạng thiếu tiền mặt trong nước.

Các thiết kế đặc biệt cho mệnh giá 2, 5, 10 và 20 đô la sẽ có giá trị như tương đương đô la Mỹ hiện hành.

Lạm phát đã bóp chết đồng tiền riêng của Zimbabwe vào năm 2009. Ảnh BBC.

Thống đốc ngân hàng trung ương John Mangudya cho biết 200 triệu đô la sẽ được Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Phi hỗ trợ cho công tác in ấn.   

Zimbabwe đưa vào sử dụng đồng đô la từ năm 2009 sau khi nước này từ bỏ đồng tiền riêng do lạm phát kéo dài trong nhiều năm. Kể từ đó người Zimbabwe đã sử dụng đồng đô la và một số loại ngoại tệ khác như đồng rand của Nam Phi và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Phóng viên BBC tại thủ đô Harare cho biết tiền đô la không được người dân giao dịch phổ biến tại các ngân hàng do thiếu thông tin ghi chú về mệnh giá đồng đô la.

Ông Mangudya cũng khuyến khích mọi người nên sử dụng rộng rãi đồng rand từ khi nước này có hợp tác thương mại chặt chẽ với Nam Phi. Tuy nhiên, người dân lại nói rằng họ không muốn dùng đồng rand vì lo ngại nó sẽ mất giá khi tồn tại song song với đồng đô la.