550 VĐV tranh tài ở giải điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng 2019

(VOH) - Giải điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng lần thứ 26 năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19/7 tới tại sân vận động Thống Nhất.

Giải điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng - một trong những giải điền kinh có truyền thống nhất hiện nay, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993. Kể từ năm 2010, giải điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng được công nhận là giải nằm trong hệ thống thi đấu của Hiệp hội điền kinh châu Á.

Ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh TPHCM thông tin về giải đấu

Ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh TPHCM thông tin về giải đấu. Ảnh: H.L

Năm nay, giải có sự tham dự của hơn 550 VĐV đến từ 8 đội quốc tế: Hàn Quốc, Sri Lanka, Hong Kong, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, European Gold Athletics Club cùng 33 tỉnh, thành, ngành và đội tuyển Việt Nam.

Tại giải, các VĐV thi đấu 34 bộ huy chương, gồm 16 nội dung nam: 100m, 200m, 400m, 110m rào, 400m rào, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 3000m CNV, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, đẩy tạ, ném đĩa, ném lao; 15 nội dung nữ gồm: 100m, 200m, 400m, 100m rào, 400m rào, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, đẩy tạ, ném đĩa, ném lao; cùng với 9 nội dung tiếp sức: 4x100m (nam, nữ), 4x200m (nam, nữ), 4x400m (nam, nữ), 4x800m (nam, nữ), 4x100m hỗn hợp (2 nam, 2 nữ).

Năm nay, do tổ cự ly ngắn điền kinh Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn nên những cái tên được mong chờ như: Quách Thị Lan (400m, 400m rào), Lê Tú Chinh (100m, 200m) hay Lê Thị Mộng Tuyền sẽ không thể tham dự. Dù vậy, giải vẫn còn đó những gương mặt xuất sắc khác của điền kinh Việt Nam như: Bùi Thị Thu Thảo - nhà vô địch nhảy xa Asiad 2018, Dương Văn Thái (800m, 1.500m), Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào) hay Nguyễn Thị Oanh (100m, 200m).