AFF Cup 2020: Indonesia giành vé đầu tiên vào chung kết

(VOH) - ĐT Indonesia đã giành tấm vé đầu tiên vào chung kết AFF Cup 2020 sau khi nhọc nhằn vượt qua 8 người Singpore ở lượt về bán kết.

Đá bại 8 người Singapore, Indonesia giành vé đầu vào chung kết

Cơ hội chia đều cho Indonesia lẫn Singapore khi 2 đội cầm chân nhau 1-1 ở bán kết lượt về. Ở trận đấu này, HLV Shin Tae Yong đã cất tiền vệ tấn công Egy Maulana trên băng ghế dự bị.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia đã có thế trận lấn lướt trước đối phương. Đoàn quân của HLV Shin Tae Yong nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút thứ 11 nhờ công của Ezra Walian. Witan dùng kỹ thuật vượt qua hậu vệ phía Singapore trước khi chuyền ngang để Wilian băng vào dứt điểm cận thành giúp Indonesia dẫn trước 1-0.

AFF Cup 2020: Đá bại 8 người Singapore, Indonesia giành vé đầu vào chung kết
Tranh cãi trọng tài, chủ nhà AFF Cup bị loại cay đắng khi chơi với 8 người trên sân.

Những phút cuối hiệp 1, chủ nhà Singapore phải chấp nhận chơi thiếu người vì chiếc thẻ vàng thứ 2 của Safuwan. Tuy nhiên, ngay sau đó, CĐV của đội bóng Đảo quốc Sư tử đã được ăn mừng khi đội nhà có bàn gỡ hòa. Người đưa trận đấu về vạch xuất phát là Song Ui Young.

Sang hiệp 2, Singapore tiếp tục đối mặt với bài toán lực lượng. Chủ nhà AFF Cup 2020 chỉ chơi với 9 người trên sân khi Irfan Fandi bị thẻ đỏ vì phạm lỗi với Nur Adam. Bất ngờ xảy ra khi Sulaiman đưa bóng vào góc cao khung thành nâng tỷ số lên 2-1 cho Singapore.

Trận đấu diễn ra theo kịch bản điên rồ khi Indonesia có bàn gỡ hòa chỉ ít phút sau. Singapore và Indonesia có lý do để tiếc nuối khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trước khi trận đấu bước vào hiệp phụ.

Trong trận, BHL của ĐT Singapore và Indonesia đã nhiều lần phản ứng với các quyết định của trọng tài. Đặc biệt là ở tình huống Amy Recha ngã trong vùng cấm sau pha truy cản của một cầu thủ Indonesia nhưng trọng tài nhất quyết không cho chủ nhà hưởng phạt đền.

Trong trận này, Singapore phải nhận 3 thẻ đỏ, trong đó 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Indonesia có cho mình 2 bàn thắng khi trận đấu bước vào hiệp phụ. Như vậy, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong giành chiến thắng chung cuộc 5-3 trước Indonesia sau 2 trận lượt đi và lượt về. Với chiến thắng này, Singapore đã chính thức lọt vào chung kết AFF Cup 2020.

LĐBĐ Đông Nam Á xem xét đưa VAR vào áp dụng ở giải đấu AFF Cup sắp tới

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020 được xem là trận đấu đỉnh cao của bóng đá khu vực. Đây là hai đội bóng đứng đầu khu vực trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, Việt Nam đang là đương kim vô địch của ĐT Thái Lan lại đang nắm giữ kỷ lục vô địch của giải đấu với 5 lần. Tuy nhiên, những quyết định của trọng tài người Qatar ở trận bán kết lượt đi giữa hai đội đã gây ra nhiều tranh cãi.

Ngay sau trận bán kết lượt đi, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp có cuộc trao đổi với Chủ tịch AFF Khiev Sameth và Tổng thư ký AFF Winston Lee về các vấn đề phát sinh trong công tác trọng tài kể từ giai đoạn vòng loại đến nay.

AFF Cup 2020: Đá bại 8 người Singapore, Indonesia giành vé đầu vào chung kết
Trọng tài người Qatar có nhiều những quyết định gây tranh cãi.

Đặc biệt là tại 2 trận bán kết lượt đi (Singapore gặp Indonesia và Việt Nam gặp Thái Lan), trước tính chất căng thẳng và độ khó của trận đấu tăng cao, các trọng tài đã chưa đáp ứng được yêu cầu trong quá trình điều hành, dẫn tới những sai sót gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Theo đánh giá của Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, bóng đá Đông Nam Á đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Trình độ giữa các đội tuyển đã được thu hẹp lại, các trận đấu cũng diễn ra căng thẳng và quyết liệt hơn rất nhiều. Do vậy, công tác trọng tài cần phải được chú trọng hơn.

Trước mắt AFF cần rà soát, đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả hơn cho 2 trận bán kết lượt về và 2 lượt trận của chung kết AFF Cup 2020.

Trao đổi với Chủ tịch AFF Khiev Sameth, ông Trần Quốc Tuấn cũng kiến nghị AFF nên nghiên cứu để đưa vào áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR) tại các kỳ AFF Suzuki Cup sắp tới, qua đó giúp các trọng tài có thể đưa ra những quyết định chính xác đối với các tình huống theo quy định của Luật.

Chủ tịch AFF Khiev Sameth tán thành và đánh giá cao ý kiến của Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, đồng thời cho biết sẽ nghiên cứu đưa vào áp dụng VAR ngay tại kỳ AFF Cup 2022.

Bị kỷ luật, trọng tài Qatar xử ép ĐT Việt Nam đã chính thức rời Singapore

Sau kiến nghị của LĐBĐ Việt Nam về công tác trọng tài tại giải đấu số 1 bóng đá Đông Nam Á, BTC AFF Cup 2020 đã có những rà soát, đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả hơn cho 2 trận bán kết lượt về và 2 lượt trận của chung kết AFF Cup 2020.

Cụ thể, ông Al-Adba Saoud Ali - trọng tài được cho đã 'xử ép' ĐT Việt Nam ở trận thua 0-2 Thái Lan sẽ không được xếp bắt chính thêm bất cứ một trận đấu nào nữa tại AFF Cup 2020, bao gồm 2 trận bán kết lượt về và 2 trận chung kết lượt đi và về.

Đêm ngày 24/12, trọng tài Al-Adba Saoud Ali đã chính thức rời khỏi Singapore để trở về Qatar. 

Trọng tài Al-Adba Saoud Ali khiến cộng đồng mạng dậy sóng với những tiếng còi bị cho thiên vị Thái Lan trong trận bán kết lượt đi AFF Cup  gặp Việt Nam.

Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Thái Lan sau cú đúp của Chanathip Songkrasin. Ngoài yếu tố chuyên môn, các tình huống xử lý trên sân của trọng tài người Qatar Al-Adba Saoud Ali gây phẫn nộ.

Ông có nhiều quyết định khiến gây ức chế như bỏ qua pha giật chỏ của Theerathon với Quang Hải, cú sút vào mặt của Quế Ngọc Hải với Supachok, thổi việt vị ở pha thoát xuống của Hà Đức Chinh, Quang Hải ngã trong vòng cấm hay bóng chạm tay hậu vệ Thái Lan trong vòng cấm,…

BÁN KẾT LƯỢT ĐI

22/12/2021

19h30

Singapore

1-1

Indonesia

23/12/2021

19h30

Thái Lan

2-0

Việt Nam

BÁN KẾT LƯỢT VỀ

25/12/2021

19h30

Indonesia

4-2

Singapore

26/12/2021

19h30

Việt Nam

-

Thái Lan

CHUNG KẾT LƯỢT ĐI

29/12/2021

19h30

Thắng BK 1

-

Thắng BK 2

CHUNG KẾT LƯỢT VỀ

01/01/2022

19h30

Thắng BK 2

-

Thắng BK 1