Alexander-Arnold là hậu vệ công hay nhất sau Cafu

Theo Gary Neville, Alexander-Arnold là hậu vệ biên có khả năng tấn công tốt nhất sau huyền thoại người Brazil là Cafu.

Alexander-Arnold đã ra sân 125 lần cho Liverpool, giành chức vô địch Champions League, Siêu cúp châu Âu và Club World Cup. Tuyển thủ Anh đã đóng góp được 12 kiến tạo ở Premier League mùa trước, lập kỷ lục kiến tạo nhiều nhất bởi một hậu vệ ở giải đấu này.

Alexander-Arnold

Mùa này, Alexander-Arnold đã cân bằng kỷ lục kiến tạo 12 lần của chính mình và hoàn toàn có thể vượt qua nó khi mùa giải còn tới 9 vòng đấu. Đáng tiếc là Trent sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian trong bối cảnh mùa giải phải tạm dừng vì Covid-19.

Và theo huyền thoại Gary Neville của Man United, Alexander-Arnold chính là hậu vệ biên sở hữu khả năng tấn công tốt nhất sau huyền thoại Cafu.

“Ở thời điểm này, Wan-Bissaka là một hậu vệ tốt hơn. Nhưng khi xem Trent lên tấn công... tôi chưa thấy một ai chơi hay như thế sau Cafu. Trent đang vượt lên ở điểm này nhưng Wan-Bissaka đã thích nghi rất tốt và sẽ là một phần quan trọng của Man United trong những năm tới”.