Ánh Viên đoạt HCV thứ 8, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games

(VOH) – Với tấm HCV thứ 8, Ánh Viên đã san bằng thành tích tại kỳ SEA Games cách đây 2 năm.

Ánh Viên giành chiếc thắng và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi 200m tự do nữ với thành tích 1 phút 59, 24 giây. Kỷ lục cũ là 1 phút 59,27 giây cũng do chính Ánh Viên lập tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Ảnh: TTO

Ở đợt bơi chung kết 50m tự do nữ, Ánh Viên chỉ về đích ở vị trí thứ 6 với thời gian 26,15 giây. Ánh Viên đã kết thúc SEA Games 29 với 8 HCV.

Trước đó, kình ngư 17 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã gây ấn tượng khi giành HCV, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở cự li bơi 1.500m nam với thời gian 15 phút 20,10 giây. Kỷ lục cũ là 15 phút 31,03 giây do Quang Nhật lập tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Cũng ở nội dung này, Lâm Quang Nhật giành HCB với thành tích 15 phút 23,94 giây. 

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: TTO

*Cũng trong tối 26/8, đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam (VN) đã xuất sắc đánh bại Singapore 3-1 trong trận chung kết để giành HCV nội dung đồng đội nam tại SEA Games 29.