Áo vàng đổi chủ, tay đua trẻ Huỳnh Thanh Tùng chiếm áo trắng

(VOH) - Chặng 2 giải xe đạp quốc tế VTV 2018, tay đua Van der Pijl (NNCT-Lào) xuất sắc một mình một ngựa về nhất chặng, vươn lên chiếm giữ áo vàng tổng sắp.

Ngày 3/9, giải đua xe đạp quốc tế VTV 2018 thi đấu chặng thứ hai từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 149km. Tay đua Van der Pijl (NNCT-Lào) xuất sắc một mình một ngựa về nhất chặng, vươn lên chiếm giữ áo vàng tổng sắp.

Thời tiết có mưa nhẹ nên không mấy thuận lợi cho các tay đua ngay khi xuất phát. Tuy nhiên, sau khi qua khỏi địa phận Hà Nội, các tay đua bắt đầu tăng tốc và tấn công liên tục, đẩy tốc độ đoàn đua lên cao.

Tay đua Van der Pijl (NNCT-Lào) đã xuất sắc thoát đi và một mình về đích đầu tiên sau 3 giờ 4 phút 28 giây, tốc độ trung bình hơn 48km/giờ, thông số chuyên môn rất ấn tượng ở một chặng đua đường trường.

xe đạp quốc tế VTV 2018, đua xe đạp

Một mình về đích đầu tiên chặng 2, Van der Pijl không chỉ chiếm áo vàng mà còn giúp đội NNCT-Lào giữ ngôi đầu nội dung đồng đội

Dù đoàn đông phía sau nỗ lực bám đuổi Van der Pijl nhưng phải hơn 30 giây sau mới về đích tranh nước rút. Về nhì và ba cũng là 2 tay đua ngoại quốc Im Jaeyeon (Korail Cycle Team) và David van Eerd (đội Global Cycle Team, Hà Lan). Tay đua Nguyễn Thành Tâm (đội tập đoàn Lộc Trời) về thứ 4, tiếp theo là Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7).

Với chiến thắng chặng này, Van der Pijl đã vươn lên chiếm giữ áo vàng tổng sắp từ tay David van Eerd, người về thứ ba chặng này. Dù vậy, David Van Eerd (Global Cycle Team) vẫn giữ chiếc áo xanh nước rút, trong khi Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) giữ chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Chiến thắng ấn tượng của Van der Pijl chặng này cũng giúp đội đua NNCT-Lào vươn lên chiếm giữ ngôi đầu nội dung đồng đội. Hạng nhì là đội Philippines, còn Global Cycle Team, Hà Lan tạm xếp thứ ba.

Ngày 4/9, giải sẽ tiếp tục diễn ra chặng 3 với lộ trình từ TP Thanh Hóa tới đích đến tại quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, Nghệ An,  có độ dài 154km.