ASIAD 18: Hoàng Xuân Vinh bất ngờ bị loại, Ánh Viên vào chung kết

(VOH) - Kình ngư Việt Nam Ánh Viên đã về nhì ở lượt bơi loại và đứng thứ tư trong số 8 VĐV vào chung kết. Trong khi đó, VĐV Hoàng Xuân Vinh thi đấu không thành công.

Ngày 21/8, đoàn Việt Nam tham gia tranh tài ở 16 bộ môn. Trong đó, bắn súng và bơi lội là hai môn được kỳ vọng có huy chương với sự xuất quân của Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Thị Ánh Viên.

ASIAD 18: Hoàng Xuân Vinh bất ngờ bị loại, Ánh Viên vào chung kết

Ánh Viên thi 400m cá nhân hỗn hợp tại cung thể thao dưới nước GBK, Jakarta. Ảnh: Đức Đồng/VnExpress.

Tại vòng loại 400m cá nhân hỗn hợp nữ, kình ngư Việt Nam về thứ nhì với thành tích 4 phút 47 giây 56. Đứng trên Ánh viên là VĐV Nhật Bản Shimizu Sakiko, với 4 phút 45 giây 88. Kết quả chung cuộc, Ánh Viên xếp thứ 4 trong danh sách 8 gương mặt được vào chung kết.

Ba vị trí cao nhất thuộc về Yui Ohasi (Nhật Bản - 4 phút 42 giây 11), Min Zhou (Trung Quốc - 4 phút 42 giây 83), sau đó là Shimizu Sakiko.

18h30 tối 21/8, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết.

Trong khi đó, VĐV Hoàng Xuân Vinh lại không vượt qua được vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Cụ thể, sau lượt bắn đầu tiên, Hoàng Xuân Vinh đạt số điểm khá cao, 97 điểm. Trong hai lượt bắn sau đó, xạ thủ 43 tuổi lần lượt được 98 và 97 điểm.

Ở lượt bắn thứ 4, Hoàng Xuân Vinh đạt 96 điểm và chỉ có được 94 điểm ở lượt bắn thứ 5. Kết thúc 6 lượt bắn với tổng số 579 điểm.

ASIAD 18: Hoàng Xuân Vinh bất ngờ bị loại, Ánh Viên vào chung kết

Với kết quả này khiến xạ thủ số 1 Việt Nam không thể giành quyền vào thi chung kết khi xếp thứ 9 ở vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Cùng nội dung này, Trần Quốc Cường chỉ xếp vị trí thứ 14/40 xạ thủ tranh tài, với tổng số 574 điểm.