Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 ngày 21/8: Có thêm 1 HCB và 1 HCĐ, Việt Nam lên vị trí 15

(VOH) - Cập nhật đến 14h ngày 21/8/2018, Đoàn Thể thao Việt Nam đang giữ vị trí thứ 15 trên Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018.

Mới đây nhất, sau bài thi nam côn đạt 9,71 điểm, Phạm Quốc Khánh đem HCB về cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. 

Trong khi đó, dù thi đấu rất nỗ lực, Dương Thúy Vi chỉ giành được tấm huy chương đồng môn wushu, xếp sau hai VĐV người Trung Quốc và Iran.

Cô gái vàng của TTVN đạt 9,7 điểm, tổng điểm sau 2 bài thi thương thuật và kiếm thuật là 19.40 điểm, qua đó chỉ đem về HCĐ cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Cô gái vàng của TTVN đạt 9,7 điểm, tổng điểm sau 2 bài thi thương thuật và kiếm thuật là 19.40 điểm, qua đó chỉ đem về HCĐ cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Với môn bóng chuyền, Đội tuyển nữ Việt Nam vừa có chiến thắng đầu tay ở bảng B với tỷ số 3-0 trước ĐT nữ Ấn Độ. Trước đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã để thua 0-3 trước ĐT nữ Trung Quốc ở trận ra quân.

Ở vòng loại bơi 400 m tự do nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn xếp thứ 6 với thời gian 3 phút 54 giây 01, qua đó giành quyền vào thi chung kết diễn ra chiều 21/8.

Đoàn TTVN tạm xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng tổng sắp với 6 huy chương.  

Đoàn TTVN tạm xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng tổng sắp với 6 huy chương.  

Với 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, Đoàn TTVN đã tạm vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng tổng sắp. Đứng đầu vẫn là Đoàn thể thao Trung Quốc với 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 ngày 21/8 lúc 14h00. 

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 ngày 21/8 lúc 14h00. 

Cập nhật đến 17h ngày 21/8/2018, Đoàn Thể thao Việt Nam đang giữ vị trí thứ 16 trên Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 với 7 huy chương.  

Chiều 21/8, Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 huy chương bạc của Trịnh Văn Vinh môn cử tạ.  Ở chung kết hạng cân 62 kg môn cử tạ, Trịnh Văn Vinh giành HCB khi đạt tổng cử 299 kg. Trong khi đó, VĐV chủ nhà Indonesia Irawan giành HCV với tổng cử 311 kg.

Chiều 21/8, Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 huy chương bạc của Trịnh Văn Vinh môn cử tạ

Chiều 21/8, Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 huy chương bạc của Trịnh Văn Vinh môn cử tạ. Ảnh: Zing 

Sáng cùng ngày, đội wushu mang về 2 huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam khi Phạm Quốc Khánh giành HCB và Dương Thúy Vi nhận HCĐ.

Chiều 21/8, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua tuyển nữ Nhật Bản với tỷ số 0 - 7 tại môn bóng đá nữ và khép lại vòng đấu bảng (C) với vị trí thứ 2.

Đến 17h ngày 21/8, có thêm 1 huy chương bạc của Trịnh Văn Vinh, Đoàn TTVN đã tạm giữ vị trí thứ 15 trên bảng tổng sắp với 3 huy chương bác và 4 huy chương đồng. Đứng đầu vẫn là Đoàn thể thao Trung Quốc với 21 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

;