Bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2021: Việt Nam đứng số 1 ĐNÁ

(VOH) - Theo BXH FIFA tháng 8/2021 mới được công bố, ĐT Việt Nam đứng duy trì vị trí 92, còn Thái Lan rơi xuống thứ 120.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố BXH tháng 8/2021 cho các đội tuyển nam trên thế giới. Nhiều giải đấu lớn khác nhau đã diễn ra trong thời gian vừa qua như EURO 2020, Copa America, Gold Cup 2021, vòng loại World Cup 2022 và các giải đấu châu lục, cũng như các trận giao hữu.

Theo ước tính, không dưới 348 trận đấu cấp độ ĐTQG đã diễn ra kể từ khi FIFA công bố bảng xếp hạng lần gần nhất vào tháng 5 vừa qua. Do đó, BXH FIFA tháng 8/2021 đã có sự thay đổi đáng kể.

BXH FIFA tháng 8/2021: Việt Nam đứng thứ 92 hơn Thái Lan 28 bậc
Việt Nam đứng thứ 92 trên BXH FIFA.

Việt Nam kiếm thêm ba điểm so với bảng thứ bậc FIFA tháng 5/2021, để đạt 1.261 điểm, đứng thứ 92 thế giới, 13 châu Á và số một Đông Nam Á. Thầy trò Park Hang-seo có thời điểm lên thứ 90 FIFA sau trận thắng Malaysia 2-1 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á hôm 11/6. Nhưng, sau trận thua UAE hôm 15/6, Việt Nam hạ xuống thứ 92.

Đội bóng số hai Đông Nam Á - Thái Lan - tụt 14 bậc, xuống thứ 120 FIFA. Trong ba trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022, Thái Lan hoà một và thua hai trận. Điều này khiến họ bị trừ 29 điểm. Thái Lan đang bị Việt Nam bỏ cách 28 bậc.

BXH FIFA tháng 8/2021: Việt Nam đứng thứ 92 hơn Thái Lan 28 bậc
ĐT Việt Nam hơn ĐT Thái Lan 28 bậc.

Các đội tuyển đứng tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á lần lượt là Philippines (hạng 128), Myanmar (145), Malaysia (154), Singapore (160), Indonesia (174), Campuchia (179)…

Ở top 10 thế giới, ĐT Bỉ vẫn giữ được vị trí số 1 của mình dù đã bị loại ở tứ kết EURO 2020. Trong khi đó, nhà vô địch EURO 2020 Italia tăng 2 bậc lọt vào top 5, xếp ngay phía sau á quân EURO 2020 là ĐT Anh. Á quân Copa America Brazil tăng 1 bậc, vượt qua ĐT Pháp để chiếm vị trí thứ 2.

Với chức vô địch Copa America, Argentina của Messi tăng 2 bậc vươn lên đứng hạng 6. Tuy nhiên, ĐT Mỹ gây ấn tượng nhất khi tăng tới 10 bậc lọt vào top 10, sau chức vô địch Gold Cup vừa kết thúc cách đây không lâu.

Còn ở top 10 khu vực châu Á, Nhật Bản vẫn đứng số 1 với hạng 24 thế giới. Đứng thứ 2 là Iran (hạng 26), Úc (35) vượt qua Hàn Quốc (36) để chiếm vị trí thứ 3. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Qatar (42), Saudi Arabia (61), UAE (68), Iraq (70), Trung Quốc (71) và Oman (79).