BXH FIFA tháng 4/2021: ĐT Việt Nam bất ngờ vươn lên hạng 92 dù không thi đấu

(VOH) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 4/2021. Theo đó, ĐT Việt Nam lên hạng 92 thế giới và hạng 13 châu Á.

Sau thời gian dài phải nghỉ vì đại dịch Covid-19, tháng 3 vừa qua là thời điểm mà có rất nhiều những trận đấu cấp độ đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Day như vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, châu Á và châu Phi. Bên cạnh đó là những trận đấu giao hữu quốc tế ở khắp các châu lục. Cũng bởi vậy mà trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2021 có nhiều xáo trộn.

Theo đó, ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên điểm số 1.258. Qua trọng hơn, thầy trò HLV Park Hang Seo đã vượt mặt Lebanon để lên hạng 92 thế giới và hạng 13 châu Á, tiếp tục giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á. Nguyên nhân là do đội tuyển đến từ Tây Á đã đá hai trận trong tháng vừa rồi, nhưng không thắng trận nào. Họ để thua Jordan 0-1 và sau đó hòa Kuwait 1-1.

BXH FIFA tháng 4/2021: ĐT Việt Nam bất ngờ vươn lên hạng 92 dù không thi đấu
ĐT Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Hạng 92 cũng là vị trí tốt nhất mà ĐT Việt Nam đạt được trong suốt 20 năm qua. Thứ hạng cao nhất mà bóng đá nước nhà từng đạt được là 84, được thiết lập vào tháng 9/1998.

Với 1.178,07 điểm, đôị tuyển Thái Lan tăng liền 4 bậc để xếp vị trí 106 thế giới, nhưng vẫn kém ĐT Việt Nam 14 bậc và tiếp tục đứng số 2 Đông Nam Á. Các vị trí tiếp theo trong khu vực là Philippines (hạng 125), Myanmar (hạng 139), Malaysia (hạng 153), Singapore (hạng 159), Indonesia (173),...

Đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA vẫn đang là tuyển Bỉ sau hai chiến thắng và 1 trận hòa ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Với 3 chiến thắng liên tiếp ở vòng loại World Cup, ĐT Italy đã tăng 3 bậc để chiếm vị trí thứ 7.

BXH FIFA tháng 4/2021: ĐT Việt Nam bất ngờ vươn lên hạng 92 dù không thi đấu
Top 10 thế giới.

Trong top 6 vẫn không có gì thay đổi khi Pháp đứng ngay sau Bỉ (1.757,3 điểm), tiếp theo là Brazil (1.742,65 điểm), Anh (1.686,78 điểm), Bồ Đào Nha (1.666,12 điểm), Tây Ban Nha (1.648,13 điểm).

Dù có chiến thắng 14-0 trước Mông Cổ ở vòng loại World Cup khu vực châu Á và được cộng thêm 7,34 điểm nhưng Nhật Bản vẫn bị tụt 1 bậc. Tuy nhiên, những chiến binh "samurai xanh" vẫn ngự trị ở vị trí số 1 châu Á. Các vị trí tiếp theo ở châu lục đông dân nhất thế giới lần lượt là Iran (1499.52 điểm), Hàn Quốc (1.460,25 điểm), Australia (1.457,49 điểm), Qatar (1.397,92 điểm),...

BXH FIFA tháng 4/2021: ĐT Việt Nam bất ngờ vươn lên hạng 92 dù không thi đấu
Top 15 đội mạnh nhất châu Á.

Từ năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của ĐT Việt Nam. Vì lý do này, vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup đã dời sang năm 2021. Trong quãng thời gian này, đoàn quân HLV Park Hang-seo chỉ thi đấu hai trận giao hữu không chính thức gặp U22 Việt Nam, diễn ra hồi tháng 12 năm vừa rồi.

Tháng 6 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ sang UAE để đá những trận còn lại tại Vòng loại World Cup. Lúc này, đội bóng của HLV Park Hang-seo vẫn đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm.